1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Việt Nam sẽ là cửa ngõ quan trọng để các nhà đầu tư mở rộng thị trường

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điều này chiều 11-12 khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN - Hàn Quốc trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Hàn Quốc tại thành phố Busan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN-Hàn Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp ASEAN-Hàn Quốc
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Trước hơn 300 lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc và ASEAN tham dự hội nghị, với tư cách khách mời danh dự và diễn giả chính tại phiên thảo luận “Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu về những thành tựu đổi mới kinh tế và cơ hội kinh doanh - đầu tư tại Việt Nam.
 
Thủ tướng nhấn mạnh, với những thành tựu của công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên từ một nước nghèo, kém phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Sau 25 năm mở cửa, Việt Nam đã thu hút hơn 17.000 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 250 tỷ USD. 

Trên cơ sở tổng quan triển vọng hoàn tất 14 Hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: môi trường pháp luật, kinh doanh Việt Nam sẽ thay đổi rất lớn, rất căn bản, thuận lợi hơn, cạnh tranh hơn. Việt Nam sẽ trở thành một mắt xích quan trọng của mạng lưới liên kết kinh tế rộng lớn với 55 đối tác, trong đó có 15 thành viên các nước G-20.
 
“Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đến Việt Nam đầu tư, kinh doanh có thể xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang các nước đối tác của Việt Nam với mức thuế xuất thấp và các hàng rào kỹ thuật được dỡ bỏ. Khi đó Việt Nam sẽ là cửa ngõ quan trọng để các nhà đầu tư tiếp cận thị trường các nước ASEAN và mở rộng ra cả các nước EU, Hoa Kỳ... với các cơ chế ưu đãi theo các Hiệp định FTA”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định sự coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cũng như chính quyền các địa phương của Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư kinh doanh thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam. Việt Nam luôn coi sự thành công của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng chính là thành công của Việt Nam.
 
Theo Thư Kỳ
An ninh Thủ đô
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”