1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Việt Nam lần đầu xuất siêu sang Malaysia sau 10 năm

(Dân trí) - Có tới 2 cuộc họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Malaysia diễn ra trong chương trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 19. Sự kiện nhằm củng cố quan hệ kinh tế song phương sau khi Việt Nam ghi nhận xuất siêu 1,1 tỷ USD sang Malaysia.

Tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Malaysia đã tăng 17% trong năm 2012.
Tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Malaysia đã tăng 17% trong năm 2012.

Diễn ra trong chương trình nghị sự của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 19 và các hội nghị liên quan diễn ra 4 ngày, cuộc họp cấp chuyên viên Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Malaysia đã được tổ chức tại Hà Nội vào 6/3/2013.

Đây là năm đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai nước, với 13 hiệp định hợp tác được ký kết trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, bưu chính viễn thông... 

Đối với Malaysia, Việt Nam đang đóng vai trò là quốc gia đứng thứ 5 trong khu vực về xuất khẩu và nhập khẩu. Trong khi đó, Malaysia đứng hàng thứ 3 trong khu vực về giá trị giao dịch thương mại với Việt Nam. Tại lĩnh vực đầu tư, tính đến hết năm 2012, Malaysia đứng thứ 8 trong tổng số 92 nước và đứng thứ 2 trong các nước Đông Nam Á có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng số 428 dự án, tổng số vốn đăng ký trên 10,1 tỷ USD

Hai phía vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện các chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, khai thác tiềm năng kinh tế và tranh thủ cơ hội kinh doanh. 

Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Thương mại giữa hai Bộ Kinh tế hai nước được tổ chức vào năm 2009 tạo tiền đề để thương mại song phương đạt được những kết quả khả quan. Tổng kim ngạch hai chiều trong giai đoạn 2009-2012 đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 24% với giá trị tăng gần gấp đôi từ 4,1 tỷ USD năm 2009 lên 7,9 tỷ USD năm 2012. 

Năm 2012, tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam - Malaysia đạt 7,9 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2011. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Malaysia đạt xấp xỉ 4,5 tỷ USD, tăng 56%, nhập khẩu của Việt Nam từ Malaysia đạt 3,4 tỷ, giảm 13%. Đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm Việt Nam xuất siêu sang Malaysia với giá trị gần 1,1 tỷ USD.

Ngày 7/3, kỳ họp lần thứ 2 (cấp Bộ trưởng) giữa hai nước sẽ đi sâu hơn vào một số nội dung liên quan đến xúc tiến thương mại cũng như xây dưng một cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra xử lý các vấn đề liên quan đến chống bán phá giá thương mại của Chính phủ hai nước đối với các doanh nghiệp hai bên. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp hai nước.

Về Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Hội nghị năm nay do Việt Nam đăng cai tổ chức, thu hút sự tham dự của 10 Bộ trưởng Kinh tế trong khu vực, Tổng Thư ký ASEAN, Cao ủy thương mại EU cùng khoảng 600 đại diện của giới doanh nghiệp, nghiên cứu và các cơ quan truyền thông, báo chí của ASEAN và EU. 

Việc tổ chức Hội nghị là một trong những hoạt động cụ thể hóa chính sách chủ động, tích cực tham gia xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) của Việt Nam.

Bích Diệp