1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Việt kiều muốn về quê chơi chứng khoán

Sức nóng của thị trường chứng khoán Việt Nam đã lan tỏa sang nhiều Việt kiều muốn đầu tư về nước. Hội nhập WTO cũng là yếu tố khiến kiều bào đánh giá khả năng phát triển mạnh sắp tới của thị trường này.

Phát biểu trong tọa đàm "Người Việt Nam ở nước ngoài và cơ hội làm ăn tại TPHCM" do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC) thành phố tổ chức sáng nay, Việt kiều Đức, ông Nguyễn Minh Động cho biết, ông rất quan tâm đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, ông lo ngại: "Còn khá nhiều sơ hở trong quy định pháp luật đã tạo cơ hội trục lợi cho một số cá nhân”.

Theo ông Động, ví dụ như quy định nộp thông tin của các công ty niêm yết cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) phải được lưu giữ tại SSC trong vòng bốn ngày trước khi công bố cho công chúng. "Với khoảng thời gian đó, SSC làm gì với những nguồn thông tin có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường này", ông nói.

Ông Động cũng cho rằng, quy định này của Việt Nam khác hẳn với thị trường chứng khoán thế giới là thông tin phải được đưa ra ngay cho công chúng. Như thế, không có ai được đặc quyền trục lợi thông tin của công ty niêm yết. Nếu quy định này vẫn tiếp tục duy trì thì không chỉ khó tạo ra cơ hội bình đẳng, bảo vệ nhà đầu tư mà còn khó thu hút đầu tư Việt kiều.

Sự tăng trưởng tiềm ẩn nguy cơ bong bóng của thị trường chứng khoán hiện nay khiến bà Kim Vy, Việt kiều Canada cũng đề nghị các cơ quan hữu quan Việt Nam học hỏi kinh nghiệm từ sự sụp đổ nhiều thị trường chứng khoán nước ngoài, để tránh đi vào vết xe cũ.

Phó Giám đốc ITPC Trương Trọng Nghĩa khẳng định, đối với TPHCM, những lĩnh vực đầu tư khuyến khích sự tham gia của Việt kiều là công nghệ cao, tài chính ngân hàng kể cả thị trường chứng khoán, dịch vụ và bất động sản. Đây là những lĩnh vực được xem rất nóng ở Việt Nam hiện nay, thu hút sự quan tâm các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Phạm Minh Phương, Phó giám đốc Công ty chứng khoán TPHCM (HSC), cho biết chưa bao giờ thị trường chứng khoán Việt Nam lại nóng như hiện nay. Vốn hóa thị trường chứng khoán được các nhà đầu tư đẩy lên với tốc độ chóng mặt, khiến nhiều chuyên gia tài chính ngạc nhiên.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt trên 13,7 tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2006, chiếm đến 22,7% tổng giá trị GDP của Việt Nam so với mức vài phần trăm cách đây hơn một năm.

Tỷ lệ này hơn một năm trước đây được các chuyên gia dự đoán phải mất vài năm nữa mới đạt tới. Trong tổng giá trị này, nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 30-40% và được ông Phương dự báo sẽ tăng lên nếu cánh cửa thị trường chứng khoán mở rộng hơn cho những nhà đầu tư rất chuyên nghiệp này.

Tuy nhiên theo ông Phương, điều này không có nghĩa sân chơi đã chật hẹp đối với kiều bào. Thay vào đó, cơ hội vẫn rộng mở khi hàng loạt các công ty và ngân hàng đang phát hành cổ phiếu. Những cổ phiếu IPO của công ty nhà nước, ngân hàng nhà nước và cổ phần, dầu khí… chính là cơ hội cho nhà đầu tư Việt kiều quan tâm đến thị trường tài chính Việt Nam.

Nếu như thực sự muốn làm ăn, ông Phương khuyên kiều bào tính toán kế hoạch đầu tư cổ phiếu ngay từ bây giờ trong khi các quỹ đầu tư nước ngoài đang âm thầm xâm nhập thị trường này.

Theo Phan Anh
VnExpress