1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vé xem trận Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tăng giá

An Chi

(Dân trí) - Sau vài giờ mở bán chính thức, giá vé xem 2 trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia rao bán trên mạng đã tăng gấp 1,5 - 2 lần.

10h sáng nay (27/10), vé 2 trận đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia được mở bán theo hình thức trực tuyến thông qua một ứng dụng. Có 4 mức giá vé mà khán giả có thể mua là 500.000 đồng/vé, 700.000 đồng/vé, 900.000 đồng/vé và 1,2 triệu đồng/vé. Các mức vé cao, sở hữu chỗ ngồi đẹp nhanh chóng hết nhẵn chỉ sau 30 phút mở bán.

Vé xem trận Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tăng giá - 1

Vé xem trận Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia được rao bán rầm rộ trên chợ mạng (Ảnh chụp màn hình).

Anh N.A.P. (Long Biên, Hà Nội) cho biết, lúc 10h35, anh vào hệ thống phân phối vé đặt vé bóng đá nhưng vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản đã hết sạch. Sau đó, anh lên mạng tìm vé thì thấy giá đã tăng gấp 1,5 - 2 lần so với giá mua trên hệ thống. Cụ thể, vé 700.000 đồng đã bị dân phe vé đẩy lên 1,2 - 1,5 triệu đồng/vé, vé 500.000 đồng bị đẩy lên 750.000 - 800.000 đồng/vé.

"Tôi vào muộn nên chỉ mua được một cặp vé tuyển Việt Nam gặp Saudi Arabia với giá 700.000 đồng/vé. Tầm 3 - 5 phút sau, vé trận này cũng báo hết, chỉ còn hạng vé 500.000 đồng", anh nói.

Theo khảo sát của phóng viên, chỉ sau 3 tiếng hệ thống mở bán chính thức, dân phe vé đã rao bán vé với giá cao hơn nhiều trên các hội nhóm, chợ mạng. Dòng vé phổ biến nhất được rao bán là loại 500.000 đồng và 700.000 đồng. Dân phe vé khẳng định, người mua không cần đặt cọc, chỉ cần để lại số điện thoại, phương thức liên hệ, khi nào có vé, người bán sẽ liên hệ lại.

"Mình có 2 cặp vé 500.000 đồng trận Việt Nam gặp Saudi Arabia, nếu mua cả 2 cặp là 3,8 triệu đồng, mua một cặp là 2 triệu đồng. Vé 900.000 đồng tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản là 1,5 triệu đồng/vé, vé 500.000 đồng thì bán 800.000 đồng/vé", một người bán vé nói với phóng viên Dân trí.

Thậm chí, người này còn khuyên khách hàng không phải chuyển khoản vội vì vé chưa về. Hiện tại, hệ thống mới ghi nhận việc đặt vé, còn việc chuyển vé sẽ diễn ra sau đó nên khách phải đợi.

Vé xem trận Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tăng giá - 2

Vé trận Việt Nam gặp Saudi Arabia được dân phe vé rao bán cao gấp 1,5 -  2 lần so với giá niêm yết (Ảnh: An Chi).

Anh N.H. (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng nay, anh đặt được một cặp vé trận Việt Nam - Nhật Bản, một cặp vé trận Việt Nam - Saudi Arabia. Sau khi rao bán trên mạng, có người đã vào trả anh gấp 1,8 lần so với giá niêm yết. Tuy nhiên, anh chưa bán vì anh kỳ vọng, giá sẽ lên gấp 2,5 lần.

"Sau khi đặt được vé, tôi còn huy động cả người yêu, bạn bè, đồng nghiệp vào đặt cùng rồi bán lại cho khách vì mỗi người chỉ được mua 2 vé/trận đấu, không thể mua nhiều hơn", anh H. tiết lộ.

"Ôm" 2 cặp vé trận Việt Nam gặp Nhật Bản trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11, chị V.Y. (Cầu Giấy, Hà Nội) rao bán được giá 1.190.000 đồng/vé, nghĩa là cao gấp 1,7 lần so với giá 700.000 đồng/vé niêm yết.

"Ban đầu, tôi định bán 1,4 triệu đồng/vé nhưng thấy thị trường không khả quan nên chốt ở mốc gần 1,2 triệu đồng/vé, như thế đã là có lãi rồi, chứ để lâu sợ không bán được. Bây giờ, dịch bệnh đói kém nên khách mua cũng không hào hứng như mọi năm đâu", chị V.Y nhận định. 

Liên quan tới 2 trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội vừa đồng ý cho sân Mỹ Đình mở cửa cho khoảng 12.000 người, tương đương 30% sức chứa của sân.

Điều kiện bắt buộc với các cổ động viên là phải tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19 trong thời hạn đã qua 14 ngày với mũi tiêm thứ 2; có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ; tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Trước, trong và sau trận đấu, khán giả phải đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu của Ban tổ chức (BTC) về việc ngồi giãn cách trên khán đài, phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình.

Trong khi đó, thành phần tham dự trận đấu gồm cầu thủ, ban huấn luyện, ban tổ chức, quan chức, trọng tài… phải thực hiện "cơ chế bong bóng khép kín" theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp với các đơn vị của thành phố để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh; phải chỉ định một bệnh viện để tiếp nhận, điều trị chấn thương, đau ốm và các ca dương tính Covid-19 trong trường hợp thực hiện cách ly y tế.