1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vé số truyền thống chính thức tăng giải độc đắc lên 2 tỷ đồng

(Dân trí) - Từ hôm nay (1/1/2017) vé số truyền thống chính thức tăng số tiền trúng giải độc đắc thêm 500 triệu đồng nhằm thu hút người dân quay trở lại với loại hình vé số truyền thống.


Từ 1/1/2017 vé số truyền thống chính thức tăng giải độc đắc lên 2 tỷ đồng

Từ 1/1/2017 vé số truyền thống chính thức tăng giải độc đắc lên 2 tỷ đồng

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, kể từ ngày hôm nay, tất cả 21 công ty xổ số thành viên đều tăng giá trị giải thưởng đặc biệt từ 1,5 tỉ đồng lên 2 tỉ đồng/vé.

Riêng số tiền trúng giải nhất (dành cho những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải độc đắc) giảm từ 100 triệu đồng xuống 50 triệu đồng/giải, giải nhì giảm từ 20 triệu đồng xuống 15 triệu đồng/giải.

Theo Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, việc tăng giá trị giải đặc biệt nhằm hấp dẫn người chơi và tạo sự công bằng giữa các loại hình vui chơi có thưởng. Đây chỉ là bước đầu, sau này có thể nâng lên 2,5 tỉ đồng/giải đặc biệt.

Được biết, việc tăng giá trị của giải đặc biệt được 21 công ty Xổ số kiến thiết đưa ra tại Hội nghị Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam lần thứ 108, tổ chức vào cuối tháng 10/2016 tại TP Cần Thơ.

Sau đó, Bộ Tài chính sau đó đã đồng ý với đề xuất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng mà Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đưa ra.

Cũng tại hội nghị, hội đồng đại diện cho 21 công ty xổ số kiến thiết cho rằng, ngoài những khó khăn khách quan về thời tiết không thuận lợi, mưa bão thì việc xổ số điện toán hoạt động không đúng quy định đã gây khó khăn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường vé số truyền thống.

Sáng 1/1/2017, trao đổi với phóng Dân trí, Giám đốc một công ty xổ số kiến thiết tại miền Tây cho biết, loại hình xổ số mới của Vietlott đã tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp trong quý III và IV năm 2016.

“Đáng chú ý, việc phát hành loại hình vé số mới sai quy định khiến cho việc cạnh tranh trên thị trường thiếu lành mạnh.Việc công ty xổ số điện toán in sẵn các cặp số đưa đi bán dạo là không đúng quy định cũng làm mất quyền tự chọn của người mua vé và không khác gì vé xổ số truyền thống”-vị giám đôc này nói.

Phạm Tâm