1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

VĐV dọa bom máy bay có thể bị áp mức phạt cao nhất

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc vận động viên Cao Hồng Sơn bị lập biên bản về viêc vi phạm hành chính về hàng không dân dụng vì đã có hành vi phát ngôn đe doạ an ninh hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Bộ GTVT.

Bà Trần Thụy Minh - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, nhận thấy hành vi của hành khách Cao Hồng Sơn vi phạm quy định về an ninh hàng không Cảng vụ đã hoàn tất hồ sơ và có văn bản gửi Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với hành khách Cao Hồng Sơn về hành vi tung tin có bom, uy hiếp an toàn bay theo quy định tại Nghị định số 60/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 
VĐV dọa bom máy bay có thể bị áp mức phạt cao nhất - 1
Mức phạt cho hành vi dọa bom máy bay từ 10-20 triệu đồng

Trao đổi với PV Dân trí, Chánh Thanh tra Bộ GTVT ông Nguyễn Xuân Hào cho hay đã nhận được báo cáo của Cảng vụ Hàng không miền Nam về sự việc. Hồ sơ sẽ được giao cho phòng Thanh tra 3 đối chiếu làm rõ và đề xuất xử phạt. Với hành vi dọa bom máy bay, đe dọa an ninh hàng không thì mức phạt cao nhất cho hành vi này là 20 triệu đồng.

Cũng theo Chánh Thanh tra Nguyễn Xuân Hào, hành vi dọa bom máy bay không chỉ nghiêm trọng về an ninh, đe dọa đến tính mạng con người, mà còn gây thiệt hại cho bao hành khách khác trên chuyến bay cũng như thiệt hại cho nhà vận chuyển là rất lớn. Dù áp mức phạt cao nhất thì sức nặng răn đe cũng chưa đủ, vì vậy cần phải có những chế tài mạnh hơn, hình phạt nặng hơn nữa.

Trước đó, chiều 12/12, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khi hành khách chuyến bay VN 9965 từ TP.HCM đi Solo Sumamo (Indonesia) đang di chuyển từ cầu ống ra máy bay vận động viên Cao Hồng Sơn trong đoàn thể thao Việt Nam tham gia ASEAN Paragames đã phát ngôn có tính chất đe dọa an ninh hàng không.

Vận động viên Cao Hồng Sơn sau đó một mực khẳng định là mình không hề nói gì đến chuyện bom mìn, tuy nhiên lực lượng an ninh và giám sát chuyến bay VN 9965 tại Trung tâm khai thác Tân Sơn Nhất cho biết đã nghe được vận động viên này nói: “Đông như kiến tao quăng quả bom chết hết bây giờ…”.

Chuyến bay bị chậm 40 phút để kiểm tra an ninh nhưng không phát hiện chất nổ. Cơ trưởng chuyến bay VN 9965 đã lập biên bản vi phạm hành chính về hàng không dân dụng và từ chối vận chuyển hành khách Cao Hồng Sơn, biên bản làm việc có xác nhận của các bên làm chứng và Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Vũ Thế Phiệt.

Được biết, trước khi lên máy bay vận động viên Cao Hồng Sơn có uống rượu. Lực lượng có trách nhiệm cũng đã có thao tác ghi âm lại toàn bộ sự việc tại thời điểm xảy ra để tránh những tình huống không mong muốn và trả lời cơ quan công luận khi cần thiết.

Ông Lê Duy Khánh - Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM xác nhận vận động viên này tham gia đoàn thể thao Việt Nam dự thi Paragames tại Indonesia theo kinh phí xã hội hoá.

Quỳnh Anh