Vàng lại lên “cơn sốt” giá
(Dân trí) - Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại New York hôm qua đã tăng 10,20 USD lên mức 728 USD/ounce - mức giá cao nhất trong vòng 16 tháng qua. Theo đó, giá vàng trong nước, hôm nay 18/9, tăng thêm 20.000 đồng/chỉ so với cuối tuần qua.
Giá vàng thế giới tăng cao bắt nguồn từ thông tin bất ổn về hoạt động của Công ty cho vay cầm cố Northern Rock (Anh) và kỳ vọng cắt giảm lãi suất USD của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã thu hút giới đầu tư tăng cường mua vàng.
Bên cạnh giá vàng kì hạn, vàng giao ngay tại London hôm qua mở cửa với mức giá 712,20 USD/ounce, mức giá cao nhất trong ngày là 720,50 USD/ounce. Sáng nay 18/9, giá loại vàng này ở mức 715,95/716,45USD/ounce.
Như vậy, vàng đã liên tục tăng giá kể từ khi thị trường lo ngại về khả năng cắt giảm lãi suất của các đồng tiền mạnh. Nguồn tin từ Eximbank cho biết: Kể từ giữa tháng 8/2007 đến nay, vàng đã tăng 10% (từ 641,10 USD/ounce) bởi khi đó các nhà đầu tư đồng loạt bán vàng ra để lấy tiền mặt thanh khoản, trả nợ tín dụng và bù lỗ cho chứng khoán.
Còn tại thị trường trong nước, phản ứng từ giá vàng thế giới, vàng SJC cũng lập tức được niêm yết tăng thêm 20.000 đồng/chỉ so với cuối tuần trước. Với mức giá 1,382 triệu đồng/chỉ (mua vào) - 1,390 triệu đồng/chỉ (bán ra) giá vàng này cũng tăng 6.000 đồng/chỉ so với hôm qua.
Trên thị trường tự do, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 1,379 triệu đồng/chỉ - 1,389 triệu đồng/chỉ, tăng 6.000 đồng/chỉ.
Nguyễn Hiền