Văn hóa kinh doanh khởi nguồn từ sự minh bạch thuế

(Dân trí) - Tuân thủ kê khai, nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là nền tảng của văn hóa kinh doanh minh bạch. Yêu cầu “làm đúng, tự giác tuân thủ” là cốt lõi để tạo môi trường kinh doanh công bằng.

Chia sẻ tại hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh rằng tuân thủ pháp luật, đặc biệt là nghĩa vụ thuế, không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cốt lõi của văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân.

Ông cho rằng việc hình thành thói quen kinh doanh minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước chính là nền tảng để nâng cao uy tín của từng chủ thể kinh doanh, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh và bền vững.

"Hộ kinh doanh là nguồn để hình thành doanh nghiệp trong tương lai. Hiện tại, chúng tôi đang cùng các cơ quan chức năng hoạch định một chương trình hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp trong thời gian tới. Hỗ trợ họ thực hiện tốt minh bạch về thuế, minh bạch về kinh doanh, thực hiện tốt hoạt động về thuế, tuân thủ về thuế cũng là một bước để họ trở thành doanh nghiệp trong tương lai", ông chia sẻ.

Văn hóa kinh doanh khởi nguồn từ sự minh bạch thuế - 1

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI (Ảnh: VCCI).

Bên cạnh đó, tinh thần của Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, không chỉ đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ doanh nhân, mà còn định hướng chung cho các chủ thể kinh doanh về việc nâng cao đạo đức, xây dựng văn hóa kinh doanh và tuân thủ pháp luật.

Vì vậy, VCCI cam kết tiếp tục đồng hành cùng các hộ kinh doanh thông qua việc lan tỏa nhận thức, kết nối nguồn lực xã hội, hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn ban đầu, góp phần từng bước hình thành văn hóa kinh doanh tuân thủ pháp luật ngay từ khu vực hộ kinh doanh - lực lượng được xem là “mầm” của đội ngũ doanh nghiệp trong tương lai.

Về phía cơ quan quản lý, bà Nguyễn Thu Trà, Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế, cho biết ngành Thuế đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý theo hướng minh bạch, số hóa và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, quan điểm được xác định rõ là quản lý phải đi đôi với hỗ trợ; hướng dẫn phải đi trước kiểm tra; tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế trong khuôn khổ pháp luật.

“Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến phối hợp của VCCI trong việc gắn nội dung hỗ trợ kê khai thuế với xây dựng văn hóa kinh doanh. Đây là cách tiếp cận rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay, giúp hộ kinh doanh không chỉ “làm đúng”, mà còn hiểu đúng và làm đúng một cách tự giác, bền vững”, bà Trà nêu rõ.

Văn hóa kinh doanh khởi nguồn từ sự minh bạch thuế - 2

Bà Nguyễn Thu Trà, Trưởng Ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Ảnh: VCCI).

Tại Hội thảo, các đại diện cơ quan Thuế đã tập trung hướng dẫn, giải đáp nhiều nội dung thiết thực đối với hộ kinh doanh.

Trước hết, kê khai thuế đúng và đầy đủ được xác định là trách nhiệm trực tiếp của người nộp thuế. Mọi số liệu về doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ phát sinh trong hoạt động kinh doanh cần được ghi nhận trung thực, chính xác và đúng thời hạn.

Các đơn vị phối hợp có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quy trình và hướng dẫn hồ sơ, song trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của dữ liệu vẫn thuộc về người nộp thuế.

Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ số trong kê khai và nộp thuế được nhấn mạnh như một yêu cầu tất yếu. Ngành Thuế đang triển khai mạnh các nền tảng điện tử như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các công cụ hỗ trợ quản lý bán hàng.

Các doanh nghiệp cũng đã và đang phát triển các phần mềm hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp về kế toán, kê khai thuế, xuất hóa đơn... Việc chủ động tiếp cận các công cụ này giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, minh bạch sổ sách và thuận lợi khi mở rộng quy mô hoạt động.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với VCCI và các cơ quan liên quan để đẩy mạnh truyền thông chính sách, tăng cường các kênh hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến, giải đáp kịp thời các vướng mắc phát sinh, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định.