1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vận đen dai dẳng, tỷ phú Adani mất ngôi giàu nhất châu Á

Nhật Linh

(Dân trí) - Với việc giá cổ phiếu liên tục lao dốc, tài sản ròng của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani hiện chỉ còn 75,1 tỷ USD, chính thức mất ngôi giàu nhất châu Á và rớt xuống vị trí giàu thứ 15 thế giới.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani vừa chính thức mất ngôi giàu nhất châu Á khi giá cổ phiếu của các công ty trong đế chế của ông tiếp tục lao dốc, mất tới 86 tỷ USD giá trị, sau khi bị công ty bán khống Mỹ cáo buộc "thao túng chứng khoán và gian lận kế toán".

Vận đen dai dẳng, tỷ phú Adani mất ngôi giàu nhất châu Á - 1

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani chính thức mất ngôi giàu nhất châu Á (Ảnh: Reuters).

Với việc giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh, tính đến ngày 1/2, giá trị tài sản ròng ước tính của ông Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani - chỉ còn khoảng 75,1 tỷ USD, khiến ông chính thức rơi xuống vị trí thứ 15 trong danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes.

Tỷ phú đồng hương Mukesh Ambani, Chủ tịch của Reliance Industries, đứng thứ 9 trong danh sách với tài sản ròng 83,7 tỷ USD. Điều này cũng đồng nghĩa, ngôi vị giàu nhất châu Á hiện thuộc về ông Mukesh Ambani.

Trước khi báo cáo của công ty bán khống Mỹ Hindenburg công bố, ông Adani đã từng vươn lên ngôi vị người giàu thứ 3 thế giới, thứ hạng mà chưa có tỷ phú châu Á nào đạt được từ trước tới nay.

Đây được coi là bước lùi đáng kể đối với ông Adani, người từng bỏ học trở thành tỷ phú và chứng kiến tài sản tăng chóng mặt trong những năm gần đây khi giá cổ phiếu của các doanh nghiệp của ông từ cảng biển, sân bay, khai thác mỏ, xi măng và điện đều tăng vọt. Giờ đây, ông trùm hạ tầng Ấn Độ đang phải chiến đấu để ổn định công ty và bảo vệ danh tiếng của mình.

Cổ phiếu của các công ty trong đế chế Adani bắt đầu lao dốc chỉ sau 1 ngày Tập đoàn Adani giành được sự ủng hộ từ các nhà đầu tư trong đợt bán cổ phần thứ cấp trị giá 2,5 tỷ USD cho công ty hàng đầu Adani Enterprises.

Chỉ riêng trong phiên ngày 1/2, cổ phiếu của Adani Enterprise, công ty được mô tả là vườn ươm của các doanh nghiệp Adani, đã giảm 28%, nâng mức thiệt hại lên 18 tỷ USD kể từ khi báo cáo của Hindenburg công bố. Cổ phiếu của Adani Ports và Special Economic Zone đều giảm 19%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Avinash Gorakshakar, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Profitmart Securities có trụ sở tại Mumbai, cho biết: "Sự sụt giảm mà chúng ta đang chứng kiến đối với cổ phiếu Adani thật đáng sợ".

"Việc cổ phiếu tiếp tục giảm bất chấp phản bác của tập đoàn Adani rõ ràng cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng. Sẽ phải mất một thời gian tình hình mới được ổn định trở lại", Ambareesh Baliga, một nhà phân tích thị trường độc lập có trụ sở tại Mumbai, nói.

Trong báo cáo công bố cuối tuần trước, Hindenburg đã cáo buộc tập đoàn Adani sử dụng trái phép các thiên đường thuế nước ngoài và thao túng chứng khoán. Công ty bán khống có trụ sở tại Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về khả năng nợ cao và mức định giá của 7 công ty niêm yết trong tập đoàn Adani.

Tập đoàn Adani đã phủ nhận những cáo buộc này bằng một báo cáo dài 400 trang và cho rằng cáo buộc thao túng chứng khoán là "không có cơ sở" do thiếu hiểu biết về luật pháp Ấn Độ.

Theo Reuters