1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

USD tự do được dịp “leo thang” nhờ vàng rớt giá

(Dân trí) - Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn vàng thế giới trên 3 triệu đồng/lượng đang là “cơ hội tốt” để giá USD tự do “leo thang”. Nguy cơ giới đầu nậu gom USD để nhập lậu vàng đang được tính đến.

 
USD tự do được dịp “leo thang” nhờ vàng rớt giá - 1
Giá USD tự do đang tăng nhanh.
 
Đầu giờ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD ở mức 20.813 VND/USD, đứng yên sau khi tăng 10 VND vào hôm qua. Các ngân hàng thương mại vẫn niêm yết giá bán USD phổ biến ở mức trần. Ví dụ như tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 21.015 VND (mua vào) và 21.021 VND (bán ra).

Tuy nhiên, giá USD trên thị trường chợ đen lại chuyển động mạnh. Hiện tại, giá USD tại Hà Nội được một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung báo giá ở mức 21.250 VND (mua vào) - 21.300 VND (bán ra), tăng 50 VND ở chiều mua và 60 VND ở chiều bán so với cuối giờ chiều qua. Nếu so với đầu giờ sáng qua, giá loại ngoại tệ này hiện tăng 150 VND/1 USD.

Giá USD tự do tăng vọt được xem là “hệ quả” tất yếu của việc giá vàng trong nước và thế giới “vênh” nhau tới trên 3 triệu đồng/lượng. Ông Tôn Thế Vĩnh Quyền, Giám đốc kinh doanh của Sacombank-SBJ lo ngại, một trong những nguyên nhân khiến giá USD tự do tăng nhanh có thể do giới đầu nậu gom USD để nhập lậu vàng.

Nếu như trước đây, khi giá vàng trong nước “vênh” cao hơn so với thế giới, giải pháp mà doanh nghiệp vàng mong chờ là Ngân hàng Nhà nước cấp phép để họ nhập vàng về để sản xuất ra sản phẩm và bán với giá “tương đương” giá thế giới quy đổi. Giải pháp này luôn có tác dụng “xoa dịu” thị trường ngay lập tức.

Nhưng hiện nay, với việc 8 doanh nghiệp sản xuất vàng được yêu cầu ngừng sản xuất vàng thì việc xoa dịu thị trường chỉ còn trông cậy vào Ngân hàng Nhà nước và SJC. Một thực tế cho thấy rõ, khi Ngân hàng Nhà nước tuyên bố thương hiệu vàng SJC sẽ trở thành thương hiệu vàng quốc gia, người dân thấy vàng đang giảm mạnh đã đổ xô đi mua vàng SJC, còn các loại vàng “phi SJC” chỉ kinh doanh cầm chừng. Điển hình như ngày hôm qua, khi SJC Hà Nội giao dịch được khoảng 3.000 lượng vàng, trong đó có đến 95% là bán ra cho khách; thì toàn hệ thống Sacombank-SBJ chỉ giao dịch có 500 lượng...

Nguyễn Hiền