1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỷ phú Trung Quốc làm tổng thầu kênh đào có vốn 50 tỷ USD

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại kênh truyền hình Canal 4 ngày 5/6, Bộ trưởng Chính sách công Nicaragua Paul Oquist cho biết rất nhiều nhà thầu xây dựng Trung Quốc đã ngỏ ý tham gia thi công Kênh đào Nicaragua nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương.

Kênh đào Nicaragua. (Nguồn: The Maritime Executive)
Kênh đào Nicaragua. (Nguồn: The Maritime Executive)
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Đà Nẵng: Đại gia ôm đất vàng 10 năm làm bãi rác

* 7.000 tỷ: Giấc mơ 100 năm của 'đại gia' xứ Nghệ

* Xem xét thu hồi các dự án ven biển chậm trễ triển khai

* Bỏ hoang... 10 tỷ giữa đồng

* Hàng Trung Quốc chỉ được quá cảnh ở Việt Nam tối đa 120 ngày

* Trung Quốc "đánh cắp" gần 5 tỷ USD tài sản của Italia

Tuần trước, dự án có vốn đầu tư ước tính lên tới gần 50 tỷ USD này đã hoàn thành xong phần nghiên cứu tác động môi trường kéo dài gần hai năm và được coi là gây nhiều tranh cãi nhất. Trung Quốc là nước cấp phần lớn tín dụng cho công trình này và tập đoàn HKND của tỷ phú người Hoa Vương Tĩnh được lựa chọn là đơn vị tổng thầu.

Ông Oquist, người cũng giữ chức Thư ký điều hành Ủy bản Kênh đào lớn của Nicaragua, hiện đang tham dự Diễn đàn Quốc tế về Hạ tầng, Đầu tư và Xây dựng lần thứ 6 tại Trung Quốc.

Ước tính, Kênh đào Nicaragua sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2020, với khoảng 5% hàng hóa thương mại toàn cầu sẽ lưu thông qua tuyến vận tải này, làm tăng gấp đôi GDP của quốc gia Trung Mỹ này, tạo 250.000 việc làm và giúp giảm tỷ lệ người sống dưới chuẩn nghèo từ 14,6% xuống còn 7,2%.
 
Theo Lê Hà
TTXVN

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”