1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Tây Ban Nha "qua mặt" Bill Gates thành người giàu nhất

(Dân trí) - Amancio Ortega, một tỷ phú người Tây Ban Nha, vừa vượt qua tỷ phú Bill Gates và trở thành người giàu nhất thế giới, theo thống kê tài sản hàng ngày của Forbes.

Amancio Ortega là người sáng lập ra Zara, công ty bán lẻ thời trang hàng đầu châu Âu. Nhờ cổ phiếu tăng giá mà tài sản của Ortega “bỗng chốc" tăng vọt lên 79,8 tỷ USD hôm thứ 6, cao hơn so với tài sản của Bill Gates (79,3 tỷ USD).


Tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega

Tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega

Hiện, Ortega đang nắm 60% cổ phần của Zara. Tài sản của ông tăng thêm 4 tỷ USD chỉ trong ngày thứ 5.

Mặc dù Ortega không nổi tiếng như Bill Gates, nhưng tài sản của ông liên tục tăng trong những năm gần đây, và công ty của ông làm ăn rất tốt và tiếp tục được mở rộng.

Không giống như những người giàu nhất trên thế giới trước đây, câu chuyện lập nghiệp của Ortega rất đặc biệt. Ông đã khởi nghiệp từ một xuất phát điểm rất thấp.

Ông sinh năm 1936, đúng vào thời kỳ nội chiến ở Tây Ban Nha. Gia đình ông sống nhờ đồng lương còm cõi 300 peseta (khoảng hơn 44.000 đồng/tháng) của cha ông. 

Trong tiếu sử của mình, ông luôn nhắc đến thời kỳ khốn khó mà gia đình ông sống không đủ cái ăn, cái mặc. Ông đã phải nghỉ học ở tuổi thiếu thời và bắt đầu kiếm sống bằng cách làm những công việc lặt vặt tại một cửa hàng.

Cuộc đời ông đã sang một trang mới khi ông 40 tuổi, đó là khi ông bắt đầu thành lập Công ty Zara. Công ty của ông đã không ngừng phát triển, từ một trụ sở đầu tiên ở Tây Ban Nha, rồi có chi nhánh ở Bồ Đào Nha và Pháp, rồi đến Luân Đôn. Giờ đây, Công ty Zara đã có mặt trên toàn cầu.

Thảo Nguyên
(Tổng hợp)

 

Tỷ phú Tây Ban Nha "qua mặt" Bill Gates thành người giàu nhất - 2