1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "có thêm" 39 tỷ USD sau một đêm

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Màn chào sân đất Mỹ rực rỡ của VinFast với mức tăng "khủng" ngay trong ngày đầu giao dịch đã giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 39 tỷ USD.

Mở đầu phiên giao dịch lúc 20h30 ngày 15/8 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS của VinFast có giá 22 USD/cổ phiếu. Sau 15 phút giao dịch đầu tiên, giá lùi về quanh ngưỡng 17 USD/cổ phiếu.

Nhưng sau đó cổ phiếu của VinFast nhanh chóng bật ngược trở lại. Cổ phiếu VFS kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq tăng hơn 68% vượt mức 37 USD/cổ phiếu, bổ sung thêm 39 tỷ USD vào giá trị tài sản ròng của chủ tịch Phạm Nhật Vượng.

Mức tăng lớn đã giúp quy mô vốn hóa của VinFast vượt 85 tỷ USD, ngang tầm những "gã khổng lồ" trong ngành là General Motors và Mercedes-Benz.

Mức tăng đáng kể trong khối tài sản của ông Vượng sau màn niêm yết thành công của VinFast là nhờ số cổ phần lên tới 99% mà ông nắm giữ tại hãng xe điện này thông qua Tập đoàn Vingroup.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện ở mức 44,3 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 39 tỷ USD sau một đêm  - 1

VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market (Ảnh: BW).

Lễ chào sàn của VinFast diễn ra tại Mỹ lúc 20h30 tối 15/8 (giờ Việt Nam). Tại sự kiện, ông Bob McCooey, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc thị trường Vốn toàn cầu của Nasdaq, cho biết "vui mừng được chào đón VinFast đến với đại gia đình Nasdaq". 

Cũng tại sự kiện VinFast lên sàn chứng khoán Mỹ, CEO VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết, việc trở thành công ty niêm yết tại Mỹ là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển toàn cầu của doanh nghiệp. Không chỉ đơn thuần là việc đưa cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán, mà đây còn là niềm tin mạnh mẽ vào tầm nhìn và tiềm năng của VinFast.

Theo bà, việc niêm yết thành công này mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới và hướng đi quan trọng cho sự phát triển của công ty trong tương lai.

"Chúng tôi hy vọng câu chuyện của VinFast sẽ truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội cho các thương hiệu Việt Nam cùng tiến ra thế giới", bà nói. 

Khi được hỏi về khả năng phải cắt giảm giá bán để chiếm lĩnh thị phần, bà Thủy cho biết: "Chiến lược của VinFast nhắm tới mục tiêu cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý và dịch vụ sau bán hàng".

Tổng giám đốc VinFast toàn cầu chia sẻ rằng công ty luôn định giá sản phẩm cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại. Nhưng khi khách hàng tìm hiểu sâu hơn thì sẽ thấy các sản phẩm của VinFast được trang bị nhiều tính năng và công nghệ hơn.

"Trên mọi thị trường, chúng tôi luôn duy trì tính cạnh tranh cao nhất để có thể thu về lợi nhuận. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào số lượng xe sản xuất ra. Hiện tại, chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược ban đầu", bà Thủy nhấn mạnh.

Để cạnh tranh tại thị trường Mỹ, VinFast đang trong quá trình xây dựng nhà máy tại bang North Carolina, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025.