1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú giàu nhất nước Pháp đổi quốc tịch để... né thuế?

(Dân trí) - Tỷ phú giàu nhất nước Pháp Bernard Arnault, người sở hữu chuỗi thương hiệu hàng xa xỉ Louis Vuitton, Moët and Hennessy vừa xin nhập quốc tịch Bỉ. Sự việc khiến dư luận nước này xôn xao về khả năng các tỷ phú đang tìm cách tháo chạy để né thuế.

Ngày 8/9 vừa qua, ông Bernard Arnault đã chính thức xác nhận với báo giới việc đang xin nhập quốc tịch Bỉ. Đơn của ông đã được nộp tới quốc hội nước này hồi tuần trước. Ngay lập tức thông tin này đã làm bùng lên những đồn đoán về việc tỷ phú này đang tìm cách “né” chính sách thuế thu nhập mới của chính phủ Pháp.

Ông Bernard Arnault đang khiến dư luận Pháp tức giận
Ông Bernard Arnault đang khiến dư luận Pháp tức giận

Sở hữu hàng loạt thương hiệu hàng xa xỉ nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton và Christian Dior, Bernard Arnault hiện sở hữu khối tài sản khoảng 25,7 tỷ USD và xếp hạng 13 trên bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới của Bloomberg. Theo luật thuế mới do tổng thống Pháp François Hollande vừa ký ban hành, những người có thu nhập trên 1 triệu euro/năm sẽ bị đánh thuế tài sản lên tới 75%. Luật này dự kiến có hiệu lực từ năm 2013.

Trong trường hợp có được quốc tịch Bỉ, Bernard Arnault sẽ có quyền lựa chọn đóng thuế thu nhập tại Bỉ thay vì phải chịu mức thuế cao ngất tại Pháp. Thông tin này khiến dư luận Pháp tức giận bất chấp tỷ phú này đã lên tiếng bác bỏ mưu đồ trốn thuế.

“Tôi hiện và sẽ tiếp tục là một công dân đóng thuế cho nước Pháp và do đó cũng giống như những người Pháp khác, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách của mình”, Arnault khẳng định với hãng tin AFP hôm 9/9. “Nước Pháp cần sự ủng hộ của tất cả mọi người để đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại giữa lúc phải thắt chặt ngân sách”.

Tuy nhiên, vị chủ tịch kiêm CEO của LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton sẽ khó lòng mà thuyết phục dư luận nhất là khi ông từng rời nước Pháp khi cảm thấy không thích chính sách của đảng cầm quyền. Năm 1981, khi đảng xã hội Pháp của ông François Mitterrand thắng cử ông Arnault đã bỏ sang Mỹ trong vòng 3 năm trước khi quay trở lại.

Theo thông tin trên tờ Le Monde của Pháp, hồi tuần trước ông Arnault đã gặp gỡ thủ tướng nước này Jean-Marc Ayrault. Trong buổi gặp tỷ phú này khẳng định nếu chính phủ tiếp tục thực thi sắc thuế đặc biệt này họ có thể phải nhận hậu quả khủng khiếp.

Hiện báo giới Pháp đang đồn đoán rất nhiều về ý đồ của vị tỷ phú này khi muốn sở hữu tấm hộ chiếu Bỉ. Thierry Afschrift, luật sư thuế tại Brussells, Bỉ phát biểu với tờ Le Parisien rằng ông nghi ngờ động cơ của ông Arnault. “Nếu chính phủ Pháp theo đuổi ý tưởng do cựu tổng Nicolas Sarkozy đề xuất là đánh thuế vào doanh thu của những người Pháp ở khắp nơi trên thế giới thì việc có 2 quốc tịch sẽ là lợi thế”, Afschrift nhận định.

Tại Bỉ, các mức thuế đều thấp hơn Pháp rất nhiều và đặc biệt quốc gia này không đánh thuế tài sản. Theo luật sư Afschrift đây rõ ràng là điểm đến quá hấp dẫn cho những tỷ phú như Arnault. Các chuyên gia về thuế khác thì đồn đoán rằng động thái trên của ông Arnault chỉ là bước đi đầu tiên nhằm chuyển dịch tài sản tới thiên đường thuế Monaco.

Theo quy định hiện tại các công dân Pháp sống tại Monaco vẫn phải trả thuế cho chính phủ Pháp. Nhưng nếu ông Arnault trở thành công dân Bỉ và từ bỏ quốc tịch Pháp thì ông sẽ không bị ràng buộc bởi quy định này.

Thanh Tùng
Theo France 24