1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tỷ phú Facebook mất 2 tỷ USD sau khi IPO

(Dân trí) - Giá trị tài sản của tỷ phú Mark Zuckerberg, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook, đã sụt giảm 2,1 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 21/5 khi giá cổ phiếu mạng này sụt 11%.

Tỷ phú Facebook mất 2 tỷ USD sau khi IPO

Hôm qua là phiên thứ hai liên tục, giá cổ phiếu của Facebook trượt về dưới mức giá IPO 38 USD/cổ phiếu, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết.

Đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất hành tinh “bốc hơi” 11%, còn 34,03 USD/cổ phiếu. Theo số liệu của Bloomberg về tài sản của các tỷ phú (Bloomberg Billionaires Index), giá trị tài sản của Zuckerberg đã giảm mạnh theo giá cổ phiếu của Facebook, còn 17,3 tỷ USD.

Như vậy, hai phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Facebook kể từ khi mạng này tiến hành IPO đều chứng kiến xu hướng giảm giá. Giới đầu tư và các nhà quan sát đang tỏ ra thất vọng về cổ phiếu đã được kỳ vọng nhiều này.

Facebook đã IPO vào ngày 17/5 vừa qua, bán ra 421,2 triệu cổ phiếu với giá 38 USD/cổ phiếu, thu về hơn 16 tỷ USD. Đây là vụ IPO lớn nhất từ trước đến nay của lĩnh vực công nghệ. Phiên chào sàn ngày 18/5, giá cổ phiếu của Facebook giảm vào đầu phiên, rồi tăng nhẹ vào cuối phiên, đạt mức 38,23 USD/cổ phiếu.

Theo lý giải của Giám đốc điều hành Robert Greifeld của sàn Nasdaq, giá cổ phiếu của Facebook đã bị ảnh hưởng bất lợi trong phiên giao dịch đầu tiên hôm 18/5 do lỗi phần mềm. Hiện chưa rõ, trong phiên giao dịch hôm qua, lỗi này có tiếp tục ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Facebook.

Không chỉ Zuckerberg, tài sản của nhiều sếp khác trong Facebook đều bị “bốc hơi” nhiều sau phiên giao dịch hôm qua.

Người đồng sáng lập Dustin Moskovitz mất 560 triệu USD trong phiên hôm qua. Hiện tỷ phú 27 tuổi này đang nắm 133,7 triệu cổ phiếu hạng B của Facebook, trị giá 4,55 tỷ USD.

Một nhà đồng sáng lập khác là Eduardo Saverin, 30 tuổi, hiện sở hữu số cổ phần Facebook trị giá 1,8 tỷ USD, đã giảm 220 triệu USD trong phiên thứ Sáu. Hiện anh này đang nắm 53,1 triệu cổ phiếu Facebook.

Hãng tin Reuters nhận định, việc giá cổ phiếu của Facebook lao dốc một phần là do những nỗ lực “thổi phồng” giá cổ phiếu này của các nhà bảo lãnh phát hành trong đợt IPO. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang tỏ ra lo ngại Facebook không thể đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, tình trạng đi xuống nhanh chóng của giá cổ phiếu Facebook càng làm gia tăng sự giám sát của cơ quan chức năng và thị trường đối với hoạt động kinh doanh của mạng này. Đối với Facebook, trong bối cảnh như vậy, việc khôi phục niềm tin từ Phố Wall sẽ khó khăn hơn.

Trong năm 2011, Facebook đạt doanh thu 3,7 tỷ USD, lợi nhuận ròng 1 tỷ USD, trái ngược với tình trạng thua lỗ của những doanh nghiệp Internet khác đã lên sàn gần đây như Groupon hay Pandora Media.

Tuy nhiên, trong mấy quý gần đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Facebook đã chậm lại. Trong khi đó, một số nhà đầu tư lại cho rằng, ở giai đoạn hiện tại, lẽ ra Facebook phải tăng trưởng mạnh hơn. Về phần mình, CEO Zuckerberg của Facebook đã khẳng định rõ ràng rằng, anh quan tâm tới việc phát triển sản phẩm hơn là kiếm tiền.

Phương Anh
Theo Bloomberg, Reuters