1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Từ vẽ bìa sách đến kinh doanh sách

(Dân trí) - Trong những cuốn sách yêu thích của tôi, người vẽ bìa sách hầu hết là Trần Đại Thắng. Nghe đâu, người hoạ sỹ đã thiết kế hơn 1.000 bìa sách này đang là giám đốc kinh doanh của công ty Văn hoá Đông - A vừa mới trình làng bộ sách "Văn mới" tạo được sự chú ý của độc giả.

Chào anh! Từ trước đến nay, mọi người cứ quen nghĩ anh là một nhà thiết kế bìa sách. Trong cuộc gặp gỡ này nên đặt anh ở vai trò nào đây?

Mọi việc cứ phải "phiên phiến" thôi bạn ạ. Dù ở vị trí nào, mình vẫn mãi là anh chàng Trần Đại Thắng yêu sách nhiều lúc còn hơn yêu mình. Mình hiện nay đã bước sang làm kinh doanh nhưng 100% sách do công ty Văn hoá Đông - A xuất bản đều do mình thiết kế trang bìa.

Là một trong không nhiều hoạ sỹ thiết kế bìa sách đã thành danh ở Việt Nam, sao anh lại đột ngột chuyển hướng sang kinh doanh vậy?

Cũng không phải đột ngột như bạn nghĩ đâu. Sau 5 năm thiết kế bìa sách, mình muốn có thể tự tay chăm sóc mỗi cuốn sách một cách hoàn thiện hơn. Trước đây, khi nhận lời vẽ bìa sách cho một tác giả nào đó, nhiều lúc quá bận rộn mình còn không có đủ thời gian để đọc hết nội dung cuốn sách đó.

Hiện nay, ngoài việc thiết kế bìa sách, mình có thể quyết định được một phần nội dung của nó nữa, qua đó làm cho tác phẩm của mỗi nhà văn hoàn thiện hơn.

Dù nói thế nào đi nữa, anh vẫn là một hoạ sỹ đi làm kinh doanh. Có bao giờ anh "áp đặt" tác giả những cuốn sách công ty anh xuất bản phải theo ý anh không?

Một trong những nguyên tắc bất di bất dịch của tôi là không bao giờ đem ý nghĩ chủ quan của mình đi áp đặt cho người khác. Mỗi nhà thiết kế bìa sách đều có cách cảm nhận và thể hiện riêng của mình, không ai có quyền chê bai thành quả lao động của người khác.

Nếu nói một ai đó có quyền đánh giá, khen chê thì chỉ có bạn đọc mới đủ tư cách để đánh giá. Tuy nhiên, là một nhà kinh doanh, tôi sẽ phải tìm hiểu sở thích và cùng tác giả cuốn sách đó đi đến một quyết định thống nhất, tốt nhất cho tác phẩm.

Thành lập công ty và hiện tại chỉ kinh doanh mỗi bộ sách "Văn mới", liệu có bị bó hẹp số lượng khách hàng quá không?

Mình không nghĩ vậy. Nếu làm tốt công việc, tức là trình làng được bộ "Văn mới" có uy tín, có chất lượng cũng đã mệt lắm rồi. Mục đích của mình là có thể đem đến cho độc giả hình dung rõ diện mạo của nền văn học đương đại, bên cạnh những cây bút đã có tên tuổi sẽ ưu tiên và phát hiện những cây bút trẻ, bút mới.

Vậy nên, công ty đã mời đội ngũ của NXB Hội nhà văn làm ban biên tập để tư vấn, lựa chọn tác phẩm của các tác giả để biên tập và chọn lọc những tác phẩm trước khi xuất bản.

Từ đầu năm đến nay đã có 6 cuốn "Văn mới" của 40 tác giả ra mắt độc giả trong cả nước, số lượng mỗi tập sách từ 1.500- 2.000, một số cuốn đã tái bản được vài lần.

Có dư luận cho rằng, trong số 40 tác giả của 6 cuốn sách anh vừa xuất bản có 5 tác giả in riêng các tác phẩm thành 1 cuốn sách và việc để các lão làng như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Tạ Duy Anh, Mạc Can trình làng trước rồi đến Nguyễn Thế Hoàng Linh, là một bước dọn đường cho cây viết trẻ này?

Nguyễn Thế Hoàng Linh là một cây bút trẻ, lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn văn học nước nhà. Là nhà kinh doanh nhưng tôi cũng là một "con mọt" nghiện sách, tôi nghĩ người đọc không bao giờ so sánh giữa một nhà văn có tên tuổi với một cây viết trẻ đâu.

Ban biên tập bộ "Văn mới " sẽ cố gắng sưu tầm thật nhiều tác phẩm có chất lượng để mỗi tác giả có thể xuất bản được từ 1- 2 cuốn sách. Tôi cũng xin khẳng định, không hề có chuyện các lão làng dọn đường cho Nguyễn Thế Hoàng Linh ở đây.

Việc chọn tác phẩm của Linh để in trước cùng với 4 tác giả kia chỉ là một sự ngẫu nhiên của Ban biên tập và nhà xuất bản mà thôi. Qua thực tế kinh doanh của công ty, trong những cuốn sách đã xuất bản thì cuốn của Nguyễn Thế Hoàng Linh lại bán chạy hơn cả.

Sau khi cuốn sách của Linh xuất bản, một số độc giả ở các nơi cũng đã điện thoại, gửi e-mail về cho tôi để hỏi địa chỉ và điện thoại của Hoàng Linh. Các tác phẩm của Linh đọc rất hay, rất xứng đáng để mọi người tìm đọc.

Có thể lạc quan mà nói rằng, "Văn mới" đã đi đúng hướng?

Bước đầu có thể nói như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng đi tìm những gương mặt, những giọng văn chưa có điều kiện để giới thiệu sách với độc giả. Cũng phải thú thật, việc làm của tôi có hơi mạo hiểm. Vẫn biết những nhà văn nổi tiếng dễ hơn khi đưa tác phẩm đến với công chúng, thế nhưng, các cây bút trẻ hiện nay cũng có rất nhiều sáng kiến.

Cái khó là làm sao phát hiện ra được các nhà văn trẻ có phong cách ấn tượng, nhưng nếu phát hiện được, mình tin là sẽ thành công. Những nhà văn chưa tạo được tên tuổi, nếu tác phẩm của họ không thể khẳng định được chỗ đứng thì quyển sách đó sẽ bị quên lãng một cách nhanh chóng.

Vậy thì, trong thời gian tới, những độc giả của "Văn mới" sẽ được đọc những gì?

Chúng tôi sẽ tái bản lại các tác phẩm của một số tác giả đã thành danh như: Hồ Anh Thái, Lê Minh Khuê... Tất cả những cuốn sách đó sẽ được thể hiện dưới một hình thức ấn tượng, mới lạ. Cuốn "Văn mới" 5 năm đầu thế kỷ của hơn 40 tác giả cũng sẽ được ra mắt bạn đọc vào đầu tháng 8 này.

Và do trong khoảng thời gian 5 năm nên Ban biên tập sẽ có điều kiện để chắt lọc các tác phẩm với tiêu chí mới và hay.

Nguyễn Hiền (thực hiện)