Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế VOV: "GLIK mang lại cho tôi những trải nghiệm đáng giá"

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thuý Hoa - Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), cựu học viên GLIK Fall 2015, đã có những chia sẻ chân thật về trải nghiệm khó quên mà khóa học JAIMS-Fujitsu mang lại.

Chúng tôi hẹn gặp chị Nguyễn Thuý Hoa trong một buổi chiều đầu năm 2020. Qua những thông tin đã tìm hiểu, chúng tôi được biết chị Hoa là học viên lớn tuổi nhất tham dự khóa học “Lãnh đạo Toàn cầu về Đổi mới và Tri thức” kỳ mùa thu năm 2015 (GLIK Fall 2015). Điều gì đã thu hút và tạo động lực cho chị Hoa tham gia khóa học?

“Thử vắng nhà một thời gian xem mọi chuyện có ổn không”

Nói về lý do tôi quyết định đăng ký học bổng GLIK thì có khá nhiều chuyện để kể. Lý do đầu tiên có lẽ là vì chương trình học của GLIK rất hay, cung cấp kiến thức toàn diện về nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, việc được đi nhiều nơi, gặp nhiều học giả nổi tiếng trên toàn thế giới cũng làm tôi thấy rất thú vị.

Khi bước vào khóa học GLIK, tôi đã có 22 năm trong nghề báo. Trong 22 năm ấy, tôi từng đăng ký và tham gia nhiều khóa học ngắn hạn cũng như dài hạn, và khi đi học thì tôi phải vừa học vừa làm, vừa chăm sóc con cái. Chính vì thế, tôi tự hỏi, nếu như tôi dứt hẳn cuộc sống bận rộn thường nhật trong vòng vài tháng, mọi người sẽ vắng tôi trong khoảng thời gian ấy, liệu có chuyện gì xảy ra không? Tôi thực sự muốn thử một lần, vì vậy, tôi đã quyết định đăng ký tham gia chương trình GLIK.

“GLIK giúp tôi nhận được nhiều hơn một ‘khoá học đổi đời’”

Tôi tham gia GLIK khi đã 44 tuổi - là học viên nhiều tuổi nhất khóa GLIK mùa thu 2015. Ở độ tuổi này, tôi không nghĩ nhiều đến khái niệm “đổi đời”. Tuy nhiên, khóa học GLIK thực sự đã thay đổi tôi rất nhiều. Không phải trở thành một con người khác, mà tôi đã học được thêm về khái niệm “well-being” - sống tốt hơn. Một khi sống tốt, sống tích cực, hài lòng về bản thân thì mới có thể chăm sóc tốt cho gia đình, cũng như cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Bởi vậy, tôi nghĩ, nói GLIK là một “khoá học đổi đời” không sai, tuy nhiên cụm từ này sẽ đúng hơn nếu dành cho các bạn trẻ.

Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế VOV: GLIK mang lại cho tôi những trải nghiệm đáng giá - 1

Trong suốt khoảng thời gian gần 4 tháng tham gia chương trình, ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã gặp những thử thách về thể chất với hoạt động team-building. Khi tôi phải vượt qua bức tường gỗ cao chừng 4 mét, tôi đã phải leo lên vai 3 người bạn đứng ở hàng đầu tiên, 2 người bạn khác đứng trên vai 3 anh chàng khỏe nhất ấy, và được các bạn ở trên bức tường kéo lên. Mặc dầu chật vật, cuối cùng, tôi cũng thành công. Ngay lập tức tôi gọi về khoe với các con: “Mẹ chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được như vậy!”.

Không chỉ hoạt động thể chất, ngay cả việc học cũng rất gian nan. Tôi thấy mình như quay trở về cuộc sống sinh viên, phải đọc rất nhiều, viết báo cáo, làm bài tập... Thậm chí có những đêm ngủ gục xuống bàn vì thức khuya học quá mệt, mà lúc đó bài vở vẫn chưa xong!

Thử thách nhiều là thế, nhưng sau khi vượt qua, tôi cảm thấy mình học được rất nhiều, không chỉ từ thầy giáo mà còn từ bạn bè. Trong lớp tôi, bạn học hầu hết đều trẻ và tài năng. Tôi học được từ họ cách vượt qua chính mình, cách chia sẻ với người khác, cách gạt bỏ rào cản và “never give up” - không bao giờ chịu lùi bước, luôn kiên cường với mục tiêu mình theo đuổi.

Cuối cùng, kiến thức từ khoá học GLIK giúp tôi có cái nhìn tổng quát về xu thế hợp tác và phát triển trên thế giới để phục vụ công việc tại Ban Hợp tác Quốc tế, nơi tôi làm việc hiện nay với cương vị Trưởng ban. Bên cạnh đó, module kỹ năng thương thảo, đàm phán, thuyết phục… của chương trình GLIK cũng chính là một trong những nội dung công việc hiện tại của tôi. Trên hết, GLIK khuyến khích mọi người chia sẻ tri thức để cùng phát triển, và hằng ngày, trong công việc của mình, tôi vẫn luôn thực hành điều đó.

Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế VOV: GLIK mang lại cho tôi những trải nghiệm đáng giá - 2

Chương trình “Lãnh đạo toàn cầu về đổi mới và tri thức” được thiết kế dựa trên “Lý thuyết Kiến tạo Tri thức” của Tiến sĩ Ikujiro Nonaka với mục tiêu giúp các nhà lãnh đạo tiềm năng tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Bất cứ ứng viên người Việt Nam có ít nhất Bằng Cử Nhân trở lên, tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian và chứng chỉ TOEIC trên 750 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương tính đến thời điểm đăng ký đều có thể tham gia chương trình. Học bổng do tập đoàn Fujitsu Nhật Bản tài trợ 100% học phí, vé máy bay, ăn ở trong suốt 3,5 tháng tham gia tại 4 quốc gia: Nhật Bản, Mỹ (Hawaii), Singapore và Thái Lan.

Học bổng JAIMS-Fujitsu 2020 “Lãnh đạo Toàn cầu về Đổi mới và Tri thức”

Thời gian đăng ký: đến hết ngày 31/03/2020.

Đăng ký ngay tại: https://scholarship.jaims.jp/process/

Thông tin khóa học “Lãnh đạo Toàn cầu về Đổi mới và Tri thức”:

https://www.fujitsu.com/global/about/csr/activities/community/scholarship/program/