1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc vượt qua Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Trung Quốc chính thức vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới trong năm 2013. Trong vòng 1 năm, tổng nhu cầu vàng của nước này đạt ngưỡng xấp xỉ 1.200 tấn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Trang CNBC dẫn số liệu từ báo cáo vàng mới nhất của Thomson Reuters GFMS - bản báo cáo được theo dõi nhiều nhất trên thị trường vàng - cho thấy, trong năm ngoái, nhu cầu vàng của Trung Quốc đạt mức 1.189,8 tấn, tăng 32% so với năm 2012. Nếu so với năm 2003, nhu cầu vàng của Trung Quốc năm 2013 tăng gấp 5 lần.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:



Nhu cầu mua vàng ở Trung Quốc đã được đẩy lên đỉnh điểm vào năm ngoái khi giá vàng giảm tới 28% trong cả năm, mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 thập kỷ. Trong khi đó, ở thị trường Mỹ và châu Âu, vàng đã bị giới đầu tư bán tháo trong năm qua trong bối cảnh kinh tế khởi sắc và triển vọng lạm phát yếu kém. Các quỹ tín thác (ETF) vàng đã bán ròng 880 tấn vàng trong năm 2013.

Người Trung Quốc “sốt xình xịch” với vàng đã dẫn tới việc các thỏi vàng lớn trong các hầm vàng ở châu Âu và các thị trường khác được nung chảy để ép thành những thỏi vàng nhỏ hơn trong các nhà máy ở Thụy Sỹ, từ đó xuất sang Trung Quốc. Báo cáo của GFMS gọi sự dịch chuyển của các thỏi vàng này là “cuộc di chuyển lớn nhất của vàng xét về giá trị trong lịch sử”.

Nhu cầu tiêu thụ vàng của Ấn Độ cũng tăng trong năm ngoái, nhưng chỉ ở ngưỡng khiêm tốn với mức tăng của Trung Quốc. Cả năm, mức tiêu thụ vàng của quốc gia này tăng 5%, lên mức 987,2 tấn. Các biện pháp kiềm chế nhu cầu vàng mà Chính phủ Ấn áp dụng nhằm kiểm soát sự gia tăng chóng mặt của thâm hụt cán cân vãng lai, trong đó có việc tăng thuế nhập khẩu vàng từ 2% lên 10%, đã dẫn tới tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng ở nước này.

Nhu cầu vàng tăng mạnh ở Trung Quốc kéo theo sự nở rộ của các cửa hiệu bán lẻ vàng. Riêng trong hai tháng 7 và 8, có tới hơn 200 cửa hàng vàng mới mở ở Thâm Quyến.

Nhiều người Trung Quốc mua vàng nữ trang để đầu tư thay vì để đeo, bởi thế các loại nữ trang vàng loại 24K chiếm ưu thế trên thị trường. Ngoài ra, nhu cầu vàng thỏi của người Trung Quốc cũng tăng tới 47% trong cả năm, đạt mức 366 tấn, cao chưa từng có từ trước tới nay.

“Vàng vốn dĩ đã rất phổ biến trong văn hóa Trung Quốc, và giờ vàng ngàng càng được xem là một loại tài sản quan trọng đối với các cá nhân ở nước này”, ”, ông Andrew Leyland, một chuyên gia tại công ty GFMS, nhận xét. Theo ông Leyland, việc người Trung Quốc ngày càng giàu lên và có nhiều thu nhập khả dụng hơn tạo ra một nhu cầu lớn đối với vàng, và mỗi khi giá vàng giảm sâu, họ lại đổ đi mua.

Phương Anh
Theo CNBC
 
VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước