1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc tạm dừng thông quan ở cửa khẩu Lào Cai, Bộ Công Thương nói gì?

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Do phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong nội địa, phía Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam phối hợp tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai.

Trung Quốc tạm dừng thông quan ở cửa khẩu Lào Cai, Bộ Công Thương nói gì? - 1

Bộ Công Thương đề nghị các địa phương vùng trồng, vùng nuôi nông sản, thủy sản thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để kịp thời cập nhật thông tin tới các hộ sản xuất trên địa bàn (Ảnh: IT).

Ngày 17/2, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết đã nhận được thông tin từ tỉnh Lào Cai và Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc về việc huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa do phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong nội địa.

Phía Trung Quốc dự kiến sẽ phong tỏa huyện Hà Khẩu và tiến hành xét nghiệm toàn dân đồng thời đề nghị phía Việt Nam phối hợp tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Theo Cục Xuất khẩu, do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, các địa phương vùng trồng, vùng nuôi nông sản, thủy sản cần thường xuyên theo dõi tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc để kịp thời cập nhật thông tin tới các hộ sản xuất trên địa bàn.

Việc thông tin kịp thời để giảm thiểu thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp và tránh tình trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hóa có thể xảy ra khi Trung Quốc tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu đường biên, đồng thời giúp bà con nông dân chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Hôm 7/2, Cục Xuất nhập khẩu cũng đã có Văn bản số 54 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để khuyến cáo về việc có thể xuất hiện tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc sau Tết Nguyên đán. Đơn vị này cũng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh vùng trồng, vùng nuôi nông sản, thủy sản chủ động nghiên cứu và thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này.

Trước đó, hồi giữa tháng 1 năm nay, Chính quyền Vân Nam (Trung Quốc) mới khôi phục thông quan nhập khẩu các mặt hàng trái cây tươi (bao gồm thanh long) tại cửa khẩu Kim Thành II, Lào Cai. 

Hoạt động nhập khẩu trái cây tươi từ Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu đã bị tạm dừng từ ngày 18/7/2021 sau khi phía Vân Nam phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì và thùng xe thanh long nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong khi đó, tại các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Mặc dù tỉnh Lạng Sơn đã thông báo từ 16/2 đến 25/2 sẽ tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh này để xuất khẩu sang Trung Quốc, lượng xe vẫn tăng. Cụ thể, tính đến ngày 16/2, lượng xe vẫn tăng vọt 340 xe, lên tổng số 2.272 xe so với ngày hôm trước.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ sáng 15/2 đến sáng 16/2 có 357 xe hoa quả, sắn, hàng may mặc mới từ nội địa lên. Trong khi đó, số xe quay đầu về nội địa chỉ có 6 xe hoa quả. Tổng số xe tồn tại cửa khẩu này là 1.267 xe, trong đó 953 container lạnh chở hoa quả.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, xe quay đầu là 6 xe hoa quả, còn xe mới từ nội địa lên trong một ngày là 106 xe thanh long, dưa hấu, chuối. Tổng số xe tồn là 1.001 xe, trong đó có 875 xe hoa quả.

Ở cửa khẩu Chi Ma, số container mới từ nội địa lên là 6 xe.