1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

4 tháng đầu năm:

Trung Quốc mua hơn 85% lượng quặng và khoáng sản của Việt Nam

(Dân trí) - Không chỉ lượng lớn dầu khí, than được Trung Quốc tăng cường mua vào, gần đây quặng và các loại khoáng sản của Việt Nam cũng được xuất nhiều sang thị trường này.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm, cả nước xuất khẩu được hơn 1,4 triệu tấn quặng khoáng sản; trong đó, Trung Quốc là điểm đến của hơn 1,2 triệu tấn, thị trường của hơn 85% lượng quặng xuất đi.

Điều đáng nói, dù lượng khai thác quặng và khoáng sản trong 4 tháng đầu năm qua tăng cao kỷ lục bằng 188% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị xuất khẩu của mặt hàng này chỉ tăng khá khiêm tốn 19%. Lượng khai thác nhiều thêm nhưng bất lợi cho Việt Nam là giá bán không tăng tương xứng.

Quặng xuất khẩu sang Trung Quốc (ảnh minh hoạ)
Quặng xuất khẩu sang Trung Quốc (ảnh minh hoạ)

Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu quặng và khoáng sản 4 tháng đạt 59,8 triệu USD, tương đương 42,7 USD/tấn quặng. Trong khi đó, hơn 1,2 triệu tấn quặng xuất sang Trung Quốc chỉ đạt kim ngạch 24,2 triệu USD, bình quân 20 USD/tấn, mức giá bán chỉ bằng một nửa giá bán trung bình.

Như vậy, mỗi ngày trong tổng số hơn 11.700 tấn quặng khoáng sản được xuất khẩu đi thì có hơn 10.000 tấn được chuyển sang Trung Quốc với mức giá chỉ rẻ bằng 50% giá bán trên thị trường. Hiện Việt Nam vẫn xuất khẩu lượng quặng sắt, boxit, kẽm, apatit,... sang Trung Quốc; trong đó đa phần là quặng sắt, apatit và boxit từ phía bắc và miền Trung, Tây Nguyên.

Hiện thông qua các ngân hàng và tổ chức tài chính, Trung Quốc đang tăng cường mua bán các dự án mỏ, đấu thầu quyền khai thác khoáng sản lớn ở Châu Phi, Trung Á và cả Đông Nam Á (Myanmar) để khai thác các tài nguyên, trong đó phần lớn là quặng để phục vụ ngành công nghiệp trong nước và tích trữ lớn của mình.

Ngoài quặng và khoáng sản, than đá và dầu mỏ cũng là mặt hàng nguyên liệu mà Trung Quốc hướng đến nhập khẩu, tích lũy lớn. Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc mua 40% lượng dầu thô xuất khẩu của Việt Nam, với mức giá là 423 USD/tấn (rẻ hơn 13 USD/mỗi tấn) so với mức giá 436 USD/tấn ở các thị trường khác.

Nguyễn Tuyền