1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Trung Quốc đối mặt với lạm phát phi mã

(Dân trí) - Theo AFP, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2011 của Trung Quốc tăng vọt 5,5%. Trong đó, giá lương thực tăng tới 11,7%.

Đây là mức tăng cao nhất kẻ từ tháng 7/2008, khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,3%. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế Trung Quốc, CPI nước này sẽ tiếp tục tăng thêm khoảng 6% trong tháng sáu.
 
Trung Quốc đối mặt với lạm phát phi mã - 1
Người tiêu dùng Trung Quốc chọn hàng khuyến mãi tại một siêu thị
(Ảnh: AFP/Getty Images).

Phát ngôn từ Bắc Kinh nói, Trung Quốc vẫn phải đương đầu với áp lực lạm phát nghiêm trọng và cần phải tiến hành các giải pháp kiềm chế đà tăng giá.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ngay lập tức yêu cầu các ngân hàng tín dụng tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, như một biện pháp hạn chế bớt lượng tiền mặt chảy vào thị trường.

Theo các chuyên gia kinh tế phương Tây, sức ép lạm phát có thể khiến Bắc Kinh điều chỉnh tăng lãi suất mới ngay trong tháng sáu, và tăng giá đồng Nhân dân tệ so với USD.

Cũng trong tháng năm, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2010, xấp xỉ mức 13,4% của tháng tư. Nguyên nhân sụt giảm này được cho là do nhiều nhà máy bị cắt điện và các ngân hàng thương mại thắt chặt tín dụng.

H.K
(Lược dịch)