1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Trung Quốc cấm sử dụng túi ni-lông siêu mỏng

(Dân trí) - Từ ngày 1/6, người tiêu dùng Trung Quốc sẽ phải tự lo túi đựng đồ khi đi mua sắm, nếu không sẽ phải trả tiền mua túi nhựa/ni-lông tại các cửa hàng, siêu thị. Đây là nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo các quy định mới, túi ni-lông có độ dày dưới 0,025mm sẽ bị cấm hoàn toàn, và các cửa hàng phải thu phí của khách hàng đối với tất cả các loại túi nhựa hoặc ni-lông khác. Những cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tiền và có thể bị tịch thu hàng.

 

Theo Hiệp hội ngành nhựa Trung Quốc, nước này hiện sử dụng 3 tỷ túi nhựa/ni-lông mỗi ngày. Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ về tác động tàn phá môi trường mà quá trình phát triển chóng mặt của nền kinh tế gây ra. Mỗi năm Trung Quốc sử dụng 37 triệu thùng dầu thô để sản xuất hơn 1 nghìn tỷ túi ni-lông.

 

Trước Trung Quốc, nhiều nước khác cũng đã có quy định cấm và hạn chế sử dụng túi nilông nhằm tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, trong đó có Ai-len, Rwanda và  Bangladesh. Dự kiến Italia cũng sẽ áp dụng lệnh cấm vào năm 2010.

 

Theo khảo sát sơ bộ, đa số người đi mua sắm tại Bắc Kinh và thành viên của các diễn đàn trên Internet đều đồng tình với các quy định mới của chính phủ Trung Quốc.

 

Một ý kiến đăng trên trang Sina.com cho biết: “Để bảo vệ môi trường, các cửa hàng không nên phát túi ni-lông nữa. Một thời gian nữa người tiêu dùng sẽ có thói quen tự mang túi mỗi khi đi chợ hoặc mua sắm.”

 

Trong khi đó, một số ý kiến cho rằng thành bại của chiến dịch này tuỳ thuộc vào độ mạnh tay và kiên trì của lực lượng cảnh sát và thanh tra thực thi các quy định mới.

 

Một số chủ cửa hàng và nhân viên siêu thị đã nghiêm túc thực hiện quy định mới ngay trong ngày 1/6, nhưng cũng không ít chủ cửa hàng vẫn phát túi ni-lông cho khách và còn khá mơ hồ về tác dụng cũng như thời hạn hiệu lực của quy định mới.

 

Hôm 1/6, ông Trần Uy, chủ một cửa hàng bánh ở Bắc Kinh, vẫn sử dụng túi ni-lông siêu mỏng. “Tôi sẽ dừng lại khi sử dụng hết số túi hiện có. Sau đó, khách tới cửa hàng tôi mua bánh sẽ phải tự mang theo túi, hoặc tôi sẽ tính thêm khoảng 2 hào (0,03 USD) cho một chiếc túi ni-lông”.

 

Các loại túi ni-lông siêu mỏng là mục tiêu loại bỏ chính của các quy định mới, vì chúng thường chỉ được dùng một lần rồi vứt đi, vừa tạo nhiều rác thải ra môi trường vừa lãng phí.

 

Đặng Lê

Theo Reuters