1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Trung Quốc: Cấm mua quà xa xỉ bằng ngân sách

(Dân trí) - Theo quy định mới được công bố hôm 9/7 của Trung Quốc, các công chức nước này sẽ bị cấm dùng ngân sách để mua quà xa xỉ. Tại một số địa phương, những bữa ăn có giá từ 200.000 đồng/người trở lên cũng thuộc vào diện bị cấm.

Dường như chính phủ Trung Quốc đang ngày càng mạnh tay trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu hòng lấy lại hình ảnh trong mắt dân chúng. Không lâu sau khi yêu cầu công chức cắt giảm các chi phí như ăn nhà hàng, xe hơi và rượu đắt tiền, Bắc Kinh lại vừa đề nghị ngừng hòan toàn việc mua hàng xa xỉ bằng tiền ngân sách.

Các thương hiệu xa xỉ tại Trung Quốc sắp gặp “hạn” nặng (Ảnh: Internet)
Các thương hiệu xa xỉ tại Trung Quốc sắp gặp “hạn” nặng (Ảnh: Internet)

Theo Tân Hoa Xã, yêu cầu trên vừa được chính phủ Trung Quốc ban bố hôm 9/7. Theo đó những “công bộc của dân” được yêu cầu thực hiện “lối sống thanh đạm” và cấm toàn bộ việc dùng công quỹ sắm đồ đắt tiền. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/10/2012. Những ai vi phạm sẽ bị sa thải.

Trung Quốc hiện đang cố gắng cắt giảm chi tiêu để thực hiện chủ trương mà nước này gọi là chi tiêu “tam công”, nhằm ám chỉ: chi phí xe hơi, đãi tiệc và du lịch nước ngoài. Mới chỉ cách đây 1 tuần, các công chức nước này đã bị cấm ăn vi cá mập bằng ngân sách.

Hưởng ứng kêu gọi của chính phủ, chính quyền thành phố Ôn Châu trong tuần này đã yêu cầu các nhân viên công quyền không ăn tối xa xỉ. Cụ thể là tất cả những bữa ăn có giá hơn 60 nhân dân tệ/người (khoảng 200.000 đồng) đều bị coi là xa xỉ. Tháng trước thành phố này cũng đã quyết định bán bớt 215 xe công để tiết giảm ngân sách.

Sau khi quy định trên được ban bố, theo tờ Wall Street Journal, dư luận Trung Quốc đã tỏ ra rất quan tâm. Trong ngày thứ Ba, tin tức về lệnh cấm mua đồ xa xỉ là những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên trang Baidu, web tìm kiếm phổ biến nhất của nước này.

Không có ít người tỏ ra hoài nghi. “Một ngày, con khỉ đầu đàn nói với các con khác rằng mỗi con chỉ được ăn 1 trái chuối, không hơn. Bạn có nghĩ rằng bầy khỉ đó sẽ thực sự tuân theo?”, một ý kiến bình luận về bài viết của tờ Hoàn Cầu.
 
“Đây là chủ trương được mong chờ từ lâu . Tuy nhiên liệu nó được triển khai ra sao thì vẫn cần phải chờ xem”, một độc giả có tên Yi Wu nhận định trên trang Wall Street Journal.

Hồi tháng 3 vừa qua, người dân Trung Quốc đã nổi giận sau khi chứng kiến nhiều quan chức đeo túi xách đắt tiền, đồng hộ mạ vàng tham dự họp quốc hội. Ngay trong tháng đó, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã khẳng định chính phủ sẽ cấm dùng ngân sách mua thuốc lá đắt tiền và rượu cao cấp.

Nhận định về lệnh cấm trên nhà tư vấn bán lẻ Corbett Wall cho rằng nhiều cửa hàng xa xỉ sẽ bị thiệt hại. “Rất nhiều hàng hóa được bán trong các cửa hàng xa xỉ là để các quan chức hoặc doanh nhân làm quà tặng nhau. Bất kỳ khi nào chính phủ có cuộc họp lớn, những cửa hàng đó tại Bắc Kinh luôn tấp nập”, Corbett Wall nói.

Thanh Tùng
Theo WSJ