1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Triều Tiên sẽ xây dựng nhiều khu kinh tế

(Dân trí) - Trong một nỗ lực nhằm cải thiện tình hình kinh tế, chính quyền Triều Tiên vừa ký kết một loạt thỏa thuận với Trung Quốc để phát triển các khu kinh tế chung, cung cấp điện và phát triển nông nghiệp.

Thông tin trên vừa được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố ngày 14/8. Đây được xem như thành công lớn của nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un bởi nó cho thấy ông đang có được sự ủng hộ từ Bắc Kinh. Theo thỏa thuận mới được ký, các bên sẽ cùng thành lập và điều hành các ủy ban quản lý hoạt động tại nhiều khu kinh tế tại Triều Tiên. Trong số các lĩnh vực hợp tác có cung cấp điện và hợp tác về nông nghiệp.

Chính quyền Triều Tiên đang tích cực cải cách kinh tế (ảnh: Internet)
Chính quyền Triều Tiên đang tích cực cải cách kinh tế (ảnh: Internet)

Các thỏa thuận này được ký trong cuộc gặp cấp cao giữa các quan chức hai phía với sự chứng kiến của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chen Deming và Jang Song-Thaek, một quan chức cấp cao của Triều Tiên và là chồng của em gái nhà lãnh đạo quá cố Kim Jong-Il. Đây được xem là nhân vật chủ chốt trong chính quyền mới và có ảnh hưởng lớn tới nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un.

Hiện Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất đồng thời cũng là đối tác thương mại chính của Triều Tiên. Những năm qua kinh tế Triều Tiên vẫn gặp rất nhiều khó khăn và tình trạng thiếu lương thực thường xuyên xảy ra.

Sau khi lên kế nhiệm cha hồi năm ngoái, ông Kim Jong-Un đã khẳng định sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế trong buổi tiếp lãnh đạo đảng cộng sản Trung Quốc hồi tháng này. Phát biểu sau buổi lễ, thứ trưởng thương mại Trung Quốc Chen Jian đã lên tiếng kêu gọi các nhà đầu tư đổ vốn vào 2 khu kinh tế trọng điểm tại Rason, ở bờ biển phía Đông Triều Tiên và Hwanggumphyong ở giáp biên giới Nga – Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ những doanh nghiệp lớn của Trung Quốc những người sẵn sàng đầu tư vào Triều Tiên để tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, thúc đẩy thương mại hai chiều và cấu trúc đầu tư, nghiên cứu khả thi các dự án lớn về hợp tác kinh tế”, thông báo của ông Jian được Russia Today trích dẫn.

Trước đó trong ngày 13/8, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA khẳng định phái đoàn của ông Jang tới Trung Quốc để thực hiện vòng đàm phán thứ ba về các khu kinh tế Hwanggumphyong và Wihwado cũng như khu kinh tế thương mại Rason.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Hwanggumphyong và Wihwado sẽ được tập trung phát triển các ngành thông tin và du lịch để “từng bước trở thành một khu kinh tế trí thức mới của Triều Tiên”. Còn khu Rason sẽ tập trung vào các lĩnh vực như: nguyên liệu thô, trang thiết bị sản xuất, công nghệ cao, dệt may và nông nghiệp năng suất cao.

Rason sẽ “dần phát triển trở thành một trung tâm sản xuất hiện đại cho Triều Tiên và một trung tâm hậu cần quốc tế và trung tăng du lịch của Bắc Á”, bản thông cáo báo chí viết. Nhận định về diễn biến này, Xie Tao, một nhà khoa học chính trị tại Đại học ngoại giao Bắc Kinh cho rằng Kim Jong-un đã quyết đoán hơn cha trong việc theo đuổi cải cách kinh tế.

“Tôi cho rằng Kim Jong Un cảm thấy những luật lệ do cha mình đề ra (quân đội là trước hết) chỉ khiến Triều Tiên thêm bị cô lập. Do đó cậu ta nghĩ rằng một mặt vẫn duy trì luật lệ cũ, nhưng về kinh tế sẽ có những đổi mới và mở cửa”, ông Xie nói. “Điều này cũng khá giống những gì Đặng Tiểu Bình từng làm với Trung Quốc đó là tạo ra sự phát triển kinh tế để duy trì được chế độ của mình”.

Thanh Tùng
Tổng hợp