1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM thông quan 22.000 lon sữa hỗ trợ trẻ em

Quang Huy

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục thông quan cho lô 22.000 lon sữa cứu trợ trẻ em do kiều bào Australia gửi về nước.

Trao đổi với PV Dân trí chiều 15/11, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM, cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục thông quan cho 22.000 lon sữa cứu trợ trẻ em do kiều bào Australia gửi về. Trong hôm nay, số sữa trên sẽ được bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

"Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã làm các thủ tục, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất. Thứ sáu tuần trước, mẫu sữa đã được gửi đi kiểm nghiệm và mới có kết quả", ông Đinh Ngọc Thắng thông tin.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho hay, sau khi tiếp nhận được lô sữa vào hôm nay, đơn vị sẽ triển khai phân phối đến các địa bàn một cách hợp lý. Cụ thể, 22.000 hộp sữa sẽ được gửi tới các bệnh viện, trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ tại 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19 sáng 9/11, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu đã đề cập đến vấn đề của lô sữa cứu trợ trên.

Đại biểu đoàn TPHCM thông tin, khi địa phương xin ý kiến về các quy định trong trường hợp "nước sôi, lửa bỏng" như phòng chống dịch, nhưng không phải cơ quan, đơn vị nào cũng ý thức được tinh thần "chống dịch như chống giặc" mà Thủ tướng đã chỉ đạo.

Bà Châu nêu thực tế về một lô hàng với 22.000 lon sữa do đồng bào ở Úc hỗ trợ trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại TPHCM về nước đã một tháng nhưng không lấy ra được do khó khăn về thủ tục.

Theo nữ đại biểu, cách làm của Cục An toàn Thực phẩm là "đúng quy trình", nhưng không đúng với tinh thần "chống dịch như chống giặc".