1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM: Thị trường Tết Đoan Ngọ đìu hiu, tiểu thương khóc ròng vì ế khách

Đại Việt

(Dân trí) - Doanh thu của các tiểu thương buôn bán bánh ú tro, cơm rượu đã sụt giảm 30 - 50% so với thời điểm chưa có dịch.

TPHCM: Thị trường Tết Đoan Ngọ đìu hiu, tiểu thương khóc ròng vì ế khách - 1

Doanh thu từ việc bán bánh ú tro, lá xông của nhiều tiểu thương trong dịp Tết Đoan Ngọ giảm mạnh (Ảnh: Đại Việt).

Tại khu vực chợ Hòa Hưng, quận 10, các sản phẩm chủ lực phục vụ cho dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 Âm lịch) như bánh ú tro, cơm rượu, lá xông… đều được bày bán ít hơn so với mọi năm.

Bà Nguyễn Thị Sáu, tiểu thương chợ Hòa Hưng, cho biết, hôm nay, bánh ú tro có giá từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng 12 cái, tùy vào chất lượng.

Do có dịch bệnh nên bà chỉ nhập hơn 300 bánh ú tro về bán. Trong khi đó, vào thời điểm chưa có dịch, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, bà nhập về 500 - 700 bánh.

"Hôm nay, chỉ có hơn 300 bánh mà bán đến trưa vẫn còn. Cả chợ ế ẩm vì người mua giảm mạnh. Mấy năm trước, nhiều người bán bánh ú tro lắm. Năm nay, chỉ còn một số người bán thôi", bà Sáu nói.

TPHCM: Thị trường Tết Đoan Ngọ đìu hiu, tiểu thương khóc ròng vì ế khách - 2

Bánh ú lá tro có giá từ 60.000 - 80.000 đồng cho 12 chiếc (Ảnh: Đại Việt).

Chị Trần Thị Mừng, bán hàng tại khu chợ tạm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3) cho biết, doanh thu bán bánh ú tro trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay đã giảm khoảng 50% so với thời điểm chưa có dịch.

"Ngày trước, Tết Đoan Ngọ bán khoảng 3 - 4 triệu đồng tiền bánh ú tro là bình thường. Năm nay, bán cả buổi chỉ thu được khoảng 1,5 triệu đồng", chị Mừng nói.

Ngồi cách chị Mừng khoảng 20 m, bà Phan Thị Loan chia sẻ, từ sáng đến 12h trưa, bà chỉ mới bán được 40 hộp cơm rượu và còn "ế" khoảng 30 hộp.

TPHCM: Thị trường Tết Đoan Ngọ đìu hiu, tiểu thương khóc ròng vì ế khách - 3

Trưa 5/5 Âm lịch, lượng cơm rượu vẫn còn khá nhiều tại các điểm bán (Ảnh: Đại Việt).

"Mấy năm trước, bán một buổi sáng 70 - 100 hộp cơm rượu là bình thường. Năm nay, dịch bệnh căng thẳng nên buôn bán chẳng đâu vào đâu. Nếu bán không hết thì phải mang về cho người thân, bạn bè ăn thôi", bà Loan thở dài.

Theo ghi nhận của Dân trí, không chỉ có bánh ú tro, cơm rượu ế khách mà các mặt hàng khác như lá xông, trái cây, hoa tươi… cũng có doanh thu sụt giảm.

Nhiều tiểu thương cho biết, doanh thu trong dịp Tết Đoan Ngọ năm nay đã sụt giảm 30 - 50% so với những năm trước. Trong khi đó, giá cả hàng hóa không có nhiều biến động lớn.

Cụ thể, giá lá xông từ 15.000 - 20.000 đồng/bó, cơm rượu từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/hộp, vải thiều 35.000 - 40.000 đồng/kg, bơ 034 giá 30.000 đồng/kg, hoa cúc vàng 20.000 - 30.000 đồng/bó…

Dịch bệnh có diễn biến "leo thang" đã khiến người dân hạn chế đi chợ truyền thống hơn trước mà ưu tiên mua sắm trên mạng. 

Đại diện nhiều sàn thương mại điện tử  và siêu thị lớn cũng xác nhận người dân đang mua sắm qua mạng và đi siêu thị online nhiều hơn thời điểm chưa có dịch từ 3 - 5 lần. Người tiêu dùng đang dần thay đổi hành vi mua sắm theo hướng tiện lợi, đỡ tốn thời gian và an toàn hơn.