1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM: Họp báo sơ kết các dự án BT, BOT vỏn vẹn… 5 phút

(Dân trí) - Sau 2 giờ chờ cuộc họp báo thông tin sơ kết 2 năm thực hiện các dự án BT, BOT trên địa bàn TPHCM, phóng viên báo chí chỉ được nhận một số thông tin chung chung trong 5 phút. Khi phóng viên xin báo cáo thì người chủ trì trả lời ngắn gọn: “Tôi không có, chỉ báo cáo miệng!”.

Sáng 24/10, UBND TPHCM tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện các dự án BT (xây dựng – chuyển giao) và BOT (xây dựng – kinh doanh – chuyển giao).

Theo lịch hoạt động của UBND TP thông báo trước đó thì cuộc họp này báo chí được tham dự, đưa tin. Tuy nhiên, đến giờ họp, Văn phòng UBND TPHCM thông báo cuộc họp đang có nhiều vấn đề phải bàn nên phóng viên báo chí chờ bên ngoài, đến 10 giờ sẽ họp báo công bố nội dung cuộc họp.

Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì cuộc họp báo
Ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, chủ trì cuộc họp báo

Đúng như thông báo trước đó, khoảng 10h, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, chủ trì cuộc họp.

Song cuộc họp báo chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 5 phút, rất nhiều nội dung câu hỏi không được người chủ trì trả lời. Cuộc họp chóng vánh và người chủ trì rời khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của giới phóng viên báo chí.

“Tôi chỉ có 5 phút thôi. Tôi còn phải đi dự cuộc họp khác”, ông Sử Ngọc Anh nói.

Khi phóng viên hỏi xin báo cáo thì ông Sử Ngọc Anh giơ tờ giấy với dòng chữ chi chít: “Tôi không có, chỉ có báo cáo miệng”.

Nhiều câu hỏi liên tục được gửi đến ông Anh nhưng ông từ chối và bước ra phòng họp.

Trong buổi họp báo ngắn ngủi, ông Sử Ngọc Anh chỉ nói một số vấn đề chung chung về sự cần thiết của các dự án BT, BOT trong bối cảnh ngân sách Nhà nước còn hạn chế. TPHCM trân trọng sự sẻ chia từ tư nhân để thực hiện các dự án hạ tầng, môi trường… Đây cũng là mô hình thể hiện sự năng động, sáng tạo từ những khó khăn của thực tiễn.

Ông Sử Ngọc Anh bước ra phòng họp báo trước sự ngỡ ngàng của giới phóng viên báo chí
Ông Sử Ngọc Anh bước ra phòng họp báo trước sự ngỡ ngàng của giới phóng viên báo chí

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hình thức BT, BOT là một xu hướng đáng khuyến khích. Thời gian tới, TP sẽ ban hành quy định riêng để cụ thể hóa quy trình, phần định rõ trách nhiệm các bên trong quá trình đầu tư dự án theo hình thức này để nhà đầu tư yên tâm.

Theo ông Sử Ngọc Anh, một số dự án BOT, BT quan trọng trong thời gian qua có thể kể đến là Cầu Phú Mỹ, cầu Sài Gòn 2, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi…

Từ năm 2015, TPHCM đã thực hiện 18 dự án với số vốn huy động gần 60.000 tỷ đồng dưới nhiều hình thức BOT, BT.

Quốc Anh

TPHCM: Họp báo sơ kết các dự án BT, BOT vỏn vẹn… 5 phút - 3