1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán

Hữu Khoa Hoàng Giang

(Dân trí) - Giải thích về công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ người dân dịp Tết trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" sáng 8/1, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, lượng hàng Tết được chuẩn bị đầy đủ.

Cử tri Quận 3 thắc mắc những ngày gần đây, giá cả thị trường về rau củ, thịt, cá đều tăng. Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, do thời gian dịch bệnh một số chuỗi cung ứng gặp khó khăn, các nhà vườn tạm ngưng sản xuất. Các cơ sở sản xuất cần mất một thời gian để khôi phục lại và chuẩn bị cho hoạt động cung ứng hàng hóa. Thành phố (TP) đảm bảo từ đây đến Tết Nguyên đán giá cả sẽ giảm xuống.

"Công tác chuẩn bị lượng hàng trên địa bàn hiện khá lớn, hơn 19.000 tỷ đồng. Với số lượng này, thành phố hoàn toàn đảm bảo cung ứng kịp thời, chi phối giá cả thị trường", ông Phương nói.

Ngoài ra, Sở cũng có kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp bình ổn giá đối với các mặt hàng quan trọng như gia súc, gia cầm, trứng, thịt…

TPHCM đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán - 1

TPHCM đảm bảo từ đây đến Tết Nguyên đán giá cả sẽ giảm xuống (Ảnh: Nguyễn Quang).

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Sài Gòn Co.op - cho biết, việc chăm lo Tết cho người dân là hoạt động trọng tâm của hợp tác xã. Các nhóm hàng bình ổn được dự trữ ở cấp độ 2-3 lần hơn bình thường. Bên cạnh đó, Sài Gòn Co.op hợp tác với các đơn vị bán lẻ khác trên địa bàn TP thực hiện mục tiêu đảm bảo bình ổn giá, các chương trình khuyến mãi tạo điều kiện mua sắm cho người dân, trong tình hình kinh tế siết chặt chi tiêu.

Sài Gòn Co.op đang chuẩn bị kế hoạch Tết 2022, dự kiến đơn vị tổ chức 200 chuyến hàng lưu động. Trong đó, 1/3 chuyến xe được tổ chức tại TPHCM, 2/3 đến với xã đảo Thạnh An.

Thông tin về tình hình thưởng Tết Nhâm Dần 2022, ông Huỳnh Thanh Khiết - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TPHCM, cho biết, theo báo cáo của các doanh nghiệp, Sở nhận thấy mức thưởng cao rơi vào các doanh nghiệp thuộc ngành điện, điện tử, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chế biến thực phẩm, công nghệ thông tin… Các doanh nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ, sử dụng lao động giản đơn thường có mức thưởng thấp.

"Sở cũng ghi nhận trên 50% doanh nghiệp gặp khó khăn về kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Nguyên nhân chính là ảnh hưởng dịch suốt một năm qua dẫn đến hiệu quả của đơn vị giảm sút. Các doanh nghiệp đã rất cố gắng đảm bảo thưởng Tết cho người lao động theo thỏa thuận", ông Huỳnh Thanh Khiết cho biết.

Ông Khiết cho hay năm nay, các doanh nghiệp còn hỗ trợ người lao động bằng nhiều hình thức thiết thực như xe đưa đón về quê ăn Tết, thăm, tặng quà để giúp người lao động có Tết sum vầy.

TPHCM đảm bảo nguồn hàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán - 2

Người lao động có hoàn cảnh khó khăn mua sắm Tết tại một siêu thị 0 đồng tại TPHCM (Ảnh: Nguyễn Quang).

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được chú ý.

Về việc kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết, Trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM - bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, hiện đơn vị tập trung toàn lực 11 đoàn thanh tra kiểm tra đột xuất các trung tâm thương mại, chợ đầu mối và nhiều bếp ăn tập thể trên địa bàn.

"Người dân phải tự bảo vệ mình bằng cách mua bán thực phẩm tại các địa chỉ uy tín, nếu phát hiện đơn vị nào vi phạm, phản ánh ngay với cơ quan nhà nước chung tay cùng thực hiện giám sát, quản lý", bà Lan khuyến khích.

Theo thống kê 6 tháng đầu năm 2021, TPHCM đã thanh tra, kiểm tra 15.270 cơ sở, phát hiện 724 cơ sở vi phạm, xử phạt 396 cơ sở với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, buộc tiêu hủy 80.067 kg sản phẩm.