1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM: Chỉ số giá tiêu dùng “âm” 0,24%

(Dân trí) - Lần đầu tiên kể từ 18 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 của TPHCM đã ở mức âm, tức giảm 0,24% so với tháng 9. Tháng trước, CPI của TPHCM là 0,11%.

Nguồn tin từ Cục Thống kê TPHCM cho hay: Trong 10 nhóm mặt hàng được đưa ra tính chỉ số giá tiêu dùng, có 3 nhóm hàng giảm tiếp so với tháng 9.

Đó là: nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 1,92%; nhóm giao thông, bưu chính, viễn thông giảm 1,22%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,19% (nhóm nhỏ thực phẩm giảm 0,52%).

Đây là các nhóm hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc điều chỉnh giá xăng dầu 3 lần liên tiếp trong tháng qua. Ngược lại, các nhóm mặt hàng khác có mức tăng giá không đáng kể.

Trong 2 ngày 17 - 18/10 vừa qua, giá xăng dầu lại được giảm tiếp 1.000 đồng/lít, đây được xem là một trong những nhân tố giúp “kìm” giá hàng hóa trong tháng 11 tới.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng của TPHCM hứa hẹn sẽ có một con số “đẹp”, góp phần giữ chỉ số chung của cả nước không vượt quá con số 25% như nhận định của Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ Tài chính)

Tuy nhiên, tính chung từ đầu năm đến nay, CPI của TPHCM đã có mức tăng 19,4% và tăng 25,69% so với cách đây 1 năm.

An Hạ