1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TopZone và Thế Giới Di Động hướng đến doanh thu một tỷ USD hàng Apple

Trường Thịnh

(Dân trí) - "Hy vọng trong tương lai gần, TopZone sẽ góp phần thay đổi diện mạo ngành bán lẻ công nghệ Việt Nam, khi đó, Apple sẽ nhìn nhận Việt Nam là thị trường cấp một giống như Singapore", CEO Hiểu Em chia sẻ.

Thế Giới Di Động vừa chính thức khai trương cửa hàng TopZone quy mô nhất tại TPHCM, với diện tích 265m2 và 16 bàn trưng bày sản phẩm. TopZone mô hình APR tại 165 Khánh Hội, quận 4, TPHCM trở thành cửa hàng ủy quyền lớn bậc nhất và cao cấp hàng đầu của Apple tại Việt Nam hiện nay.

TopZone và Thế Giới Di Động hướng đến doanh thu một tỷ USD hàng Apple - 1
Cửa hàng TopZone APR đầu tiên tại TPHCM với không gian sang trọng bậc nhất chuẩn Apple (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Cửa hàng mono store này đạt chuẩn APR (Apple Premium Reseller) - mô hình bán lẻ chỉ đứng sau các Apple Store mở giới hạn trên toàn cầu. Trước đó 3 tháng, chuỗi bán lẻ này cũng đã ra mắt một APR khác tại 498 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Như vậy, Thế Giới Di Động hiện là nhà bán lẻ sở hữu cùng lúc hai cửa hàng mono store đạt chuẩn APR của Apple tại Việt Nam.

Ngoài ra, tới thời điểm hiện tại, TopZone đang có tổng cộng 30 cửa hàng với mô hình AAR (Apple Authorized Reseller) tại 15 tỉnh thành trên toàn quốc, đứng đầu về quy mô cửa hàng Apple mono store tại Việt Nam.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO công ty cổ phần Thế Giới Di Động, cho hay đến hết tháng 6 sẽ mở tổng cộng 50 cửa hàng TopZone, gồm các cửa hàng AAR/APR độc lập, và những cửa hàng AAR đặt cạnh các siêu thị Thế Giới Di Động/Điện máy Xanh.

TopZone và Thế Giới Di Động hướng đến doanh thu một tỷ USD hàng Apple - 2
CEO Đoàn Văn Hiểu Em phát biểu tại buổi khai trương cửa hàng TopZone APR đầu tiên tại TPHCM (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Trong tương lai, TopZone có kế hoạch mở rộng lên 200 cửa hàng, hướng đến trở thành đơn vị dẫn đầu về số lượng cửa hàng phân phối sản phẩm Apple chính hãng. Nếu kế hoạch thành hiện thực, cùng với TopZone, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2023, chiếm ít nhất 40% thị phần Apple tại Việt Nam.

"Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, cùng với TopZone sẽ góp phần thay đổi diện mạo của ngành bán lẻ công nghệ Việt Nam, khi đó, Apple sẽ nhìn nhận Việt Nam là thị trường cấp 1 giống như Singapore và một số nước phát triển trong khu vực", ông Hiểu Em chia sẻ.

Nếu việc này diễn ra, sẽ giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội sở hữu sản phẩm iPhone mới và những thiết bị Apple khác cùng thời điểm với Mỹ, Singapore và nhiều nước phát triển khác vì hiện tại các sản phẩm mới của Apple mở bán chính thức tại Việt Nam thường sẽ muộn hơn khoảng 1-2 tháng so với các nước được xếp là thị trường cấp 1.

Theo ông Hiểu Em, việc Apple xem xét đưa Việt Nam ngang với các thị trường phát triển là điều có thể kỳ vọng vì trong đợt báo cáo doanh thu trước các nhà đầu tư hồi tháng 9/2021, Tim Cook - CEO Apple - cho hay trong năm tài chính 2021, Apple kiếm được gần một phần ba doanh thu từ các thị trường mới nổi và tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh tại Ấn Độ và Việt Nam…

TopZone và Thế Giới Di Động hướng đến doanh thu một tỷ USD hàng Apple - 3

iFan thích thú trải nghiệm phụ kiện chính hãng Apple tại TopZone (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Các nhà bán lẻ khác tại Việt Nam cũng có cùng nhận định. Theo đó, trong hai năm gần đây, doanh số Apple chính hãng không ngừng tăng tại Việt Nam, một phần nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa Apple với đối tác, cộng với hệ sinh thái sản phẩm Apple đang ngày càng được đón nhận hơn.

Doanh số khả quan của Apple thể hiện rõ tại các đơn vị lớn như TopZone. Cụ thể, sau khi có mặt trên thị trường, kể từ tháng 10/2021, mỗi cửa hàng TopZone mang về doanh thu trung bình 6-8 tỷ đồng/tháng đối với mô hình AAR và 10-15 tỷ đồng/tháng đối với mô hình APR, trong điều kiện bán hàng bình thường sau khai trương và sau thời điểm tăng đột biến khi Apple ra mắt sản phẩm mới. TopZone được kỳ vọng là động lực tăng trưởng mới từ năm 2022 trở đi của Thế Giới Di Động, ông Hiểu Em chia sẻ.

TopZone và Thế Giới Di Động hướng đến doanh thu một tỷ USD hàng Apple - 4
Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh tại buổi khai trương TopZone APR Khánh Hội (Ảnh: Thế Giới Di Động).

Với cửa hàng TopZone APR vừa mới khai trương vào ngày 12/4 tại 165 Khánh Hội, quận 4, TPHCM, ông Hiểu Em hồ hởi chia sẻ: "Tôi tin rằng, những gì các bạn tận mắt nhìn thấy hôm nay sẽ cảm được những điều không tưởng về một mô hình bán lẻ hiện đại bật nhất tại Việt Nam mà TopZone mang lại. Và không dừng ở đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp và không ngừng mở rộng số lượng cửa hàng để có thể phục vụ nhiều hơn cho những tín đồ Apple Fan", ông Hiểu Em nói và đưa ra dự báo về mức doanh thu có thể đạt 5 tỷ đồng trong ngày khai trương và 20-25 tỷ đồng trong tháng đầu tiên.

Có thể thấy những nỗ lực mở rộng thị trường của các nhà bán lẻ như TopZone và việc Apple ngày càng quan tâm thị trường Việt Nam là cơ sở để thị trường này được nâng cấp lên ngang hàng với các nước phát triển trong khu vực.