1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tổng thống Mỹ quay ngoắt 180 độ: Trung Quốc không thao túng tiền tệ!

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã cho rằng Trung Quốc không thao túng tiền tệ, điều này hoàn toàn trái ngược với những lời ông nói trong chiến dịch tranh cử. Đây được xem như một động thái của Mỹ để nhận sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong việc tái thiết Bắc Triều Tiên.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cùng đi bộ sau cuộc họp tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida (Nguồn: Bloomberg)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cùng đi bộ sau cuộc họp tại Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida (Nguồn: Bloomberg)

“Tại sao tôi lại gọi Trung Quốc là một tay thao túng tiền tệ khi họ đang hợp lực với chúng tôi để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên? Chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra sớm thôi!”, ông Trump nói trong một bài tweet vào hôm qua với 28 triệu người theo dõi trang cá nhân Twitter của mình.

Đây được xem như sự đáp trả đầu tiên của Tổng thống Mỹ cho cuộc thử tên lửa không thành công của Bắc Triều Tiên.

Theo Bloomberg, hôm thứ sáu vừa qua, Mỹ đã nói Trung Quốc không thao túng tiền tệ trong một báo cáo ngoại tệ hàng năm từ Bộ Tài chính. Thay vào đó, họ còn kêu gọi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tăng giá đồng nhân dân tệ và ký kết những hợp đồng thương mại lớn.

Khi được hỏi chính sách của Hoa Kỳ về tiền tệ của Trung Quốc ảnh hưởng ra sao đến Bắc Triều Tiên, Thượng nghị sĩ John McCain nói: “Đó có thể là một phần của mối quan hệ chung” giữa Hoa Kỳ và Bắc Kinh.

Bên cạnh đó, thành viên đảng Cộng hòa Arizona cũng nhận định trên tờ “Meet the Press” của NBC rằng: “Trung Quốc là chìa khóa cho sự ổn định của Bắc Triều Tiên. Cho dù họ có phải là những kẻ thao túng tiền tệ hay không, chúng ta nên kỳ vọng họ có hành động để ngăn chặn chiến tranh hạt nhân nếu xảy ra”.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, đại diện đảng Dân chủ của Rhode Island, cũng cho biết ông Trump có thể đã bị bó buộc bởi lời hứa của chính ông trong chiến dịch tranh cử về việc hỗ trợ Trung Quốc trong thương mại và tiền tệ, và việc Mỹ thực sự cần sự trợ giúp của Trung Quốc đối với các vấn đề an ninh khu vực.

“Vai trò chủ đạo của Trung Quốc ở Bắc Triều Tiên không thể bị đe dọa bởi việc Trung Quốc theo sau Bắc Triều Tiên như một kẻ thao túng tiền tệ được”, Reed nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump kết hợp hai vấn đề chính sách đối ngoại dường như riêng biệt này. Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, ông đã từng làm rung chuyển Bắc Kinh bằng cách nói rằng ông có thể sử dụng chính sách “Một Trung Quốc”, nền tảng của mối quan hệ Hoa Kỳ - Trung Quốc, như một lá bài để thương lượng.

“Tôi không biết tại sao chúng tôi phải bị ràng buộc bởi chính sách “Một Trung Quốc trừ khi chúng tôi làm ăn với Trung Quốc, kể cả về thương mại”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn “Fox News Sunday” vào tháng 12 vừa qua.

Sau đó, vào tháng 2, ông Trump lại nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng trên thực tế, Mỹ sẽ tôn trọng chính sách hàng thập kỷ qua với Trung Quốc.

Hồng Vân
Theo Bloomberg