1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tôn Pomina Granite: Đẳng cấp mái nhà hiện đại

Trường Thịnh

(Dân trí) - Khi lựa chọn sản phẩm tôn lợp mái cho thiết kế kiến trúc đẳng cấp và hiện đại, các chủ thầu công trình luôn đề cao chất lượng cũng như tính thẩm mỹ. Đó cũng là lý do mà họ lựa chọn Tôn Pomina Granite.

Tôn sóng ngói: Xu hướng thiết kế cho mái nhà hiện đại

Xu hướng sử dụng tôn sóng ngói ngày nay đang phổ biến trong các công trình xây dựng bởi tính ứng dụng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ cho các công trình biệt thự, nhà phố đa tầng, nhà mái Âu, mái Thái…

So với gạch ngói, tôn sóng ngói nhẹ hơn giúp giảm tải trọng tối đa cho công trình. Theo đó, hệ thống khung mái, xà gồ cũng được đơn giản hóa, giúp chủ thầu tiết kiệm thời gian lắp đặt và chi phí thi công. Đặc biệt, với công trình có nền móng yếu, không cần gia cố móng vẫn có thể sử dụng dòng tôn có tính linh động cao này để lợp mái.

Tôn Pomina Granite: Đẳng cấp mái nhà hiện đại - 1
Tôn Pomina Granite tăng tính thẩm mỹ cho bộ mặt ngôi nhà.

Mặc dù vậy, một số dòng tôn sóng ngói hiện nay trên thị trường có tính bám bụi cao, dễ trầy xước và ăn mòn do tác động của môi trường tự nhiên. Đây là những nhược điểm khiến nhiều khách hàng phân vân trong việc lựa chọn.

Pomina Granite tạo nên bước đột phá cho dòng tôn sóng ngói

Nắm bắt được xu thế mới đồng thời mang đến giải pháp khắc phục nhược điểm của dòng tôn cán sóng ngói, Tôn Pomina đã nghiên cứu thành công và ra mắt thị trường Tôn Pomina Granite - dòng tôn sóng ngói với bề mặt vân nhám độc đáo và nhiều ưu điểm vượt trội, giúp người tiêu dùng yên tâm, tự tin khi lựa chọn Pomina Granite.

Tôn Pomina Granite tạo sóng ngói chân thật, giúp người sử dụng có cảm giác gần gũi với dòng ngói gạch truyền thống nhưng không kém phần hiện đại và đẳng cấp.

Để đảm bảo tính bền màu, dòng tôn này được chế tạo gồm 7 lớp sơn bảo vệ vững chắc cho cả 2 bề mặt trên và dưới. Đặc biệt, lớp sơn phủ PomiColor Nhám G+ được nghiên cứu và sáng tạo bởi Tôn Pomina và nhà cung cấp sơn hàng đầu thế giới AkzoNobel, đã tạo nên bề mặt tôn vân nhám độc đáo. Đây là một bản sắc riêng giúp người tiêu dùng Việt dễ dàng nhận diện và không bị nhầm lẫn Tôn Pomina Granite với các sản phẩm khác.

Tôn Pomina Granite: Đẳng cấp mái nhà hiện đại - 2
Sản phẩm Pomina Granite đạt tiêu chuẩn JIS G3322 (Nhật Bản) do ISOCERT công nhận.

Nhờ có cấu tạo trên, Tôn Pomina Granite có thêm nhiều đặc tính giúp khắc phục được những nhược điểm của dòng tôn cán sóng ngói khác ngoài thị trường:

Công nghệ phủ sơn ưu việt với hạt nhám tròn giúp bề mặt tôn gia tăng khả năng chống bám bụi hiệu quả, giữ cho mái nhà luôn sáng đẹp như ban đầu.

Bề mặt nhám giúp tạo kiểu sóng ngói chân thật, gần gũi, tính thẩm mỹ cao, giúp ngôi nhà thêm phần đẳng cấp, sang trọng.

Dựa trên nghiên cứu nhu cầu thực tiễn, Tôn Pomina Granite phù hợp với 3 loại sóng tôn hiện đại: Sóng ngói tây, sóng ngói truyền thống và sóng ngói tròn. Đồng thời, khi cán sóng vuông vân nhám nhẹ của Tôn Pomina Granite cũng tạo ra sự độc đáo, vững chãi cho công trình.

Tôn Pomina Granite hiện có 4 gam màu: Xanh xà cừ, xám tinh vân, nâu trầm tích, đỏ địa nhiệt. Dự kiến trong tháng 12/2021, Công ty sẽ cho ra mắt gam màu thứ 5 là xanh phiến ngọc. Đơn vị này cho biết, mỗi gam màu được lấy cảm hứng từ các loại đá cấu thành nên lớp vỏ trái đất, nhờ đó mái nhà được khoác lên màu sắc hài hòa với cảnh quan, bền bỉ cùng năm tháng.

Tôn Pomina Granite: Đẳng cấp mái nhà hiện đại - 3
Hiện tại, Tôn Pomina Granite đang có mặt tại thị trường với 4 gam màu chủ đạo: Xám - đỏ - nâu - xanh.

Với sứ mệnh cung cấp sản phẩm "Đúng định lượng - chuẩn chất lượng" cho đối tác và người tiêu dùng, Tôn Pomina Granite cam kết bảo chứng với chế độ bảo hành uy tín: Chống phai màu 5 năm và chống ăn mòn thủng 10 năm.

Tôn Pomina: Thương hiệu mang đến giá trị bền vững cho người tiêu dùng

Chính thức ra mắt từ 2019, kế thừa tinh thần của Tập đoàn Thép Pomina, Tôn Pomina đã chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng, khẳng định được tên tuổi vững chắc ở thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Trách nhiệm, hợp tác, sáng tạo, chính trực và trí tuệ là những giá trị mà Tôn Pomina luôn hướng đến.

Sản phẩm của công ty hiện đã có mặt tại 63 tỉnh thành với hơn 300 đại lý trên toàn quốc cũng như xuất khẩu sang các thị trường như châu Á, Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức…

Đạt nhiều con số ấn tượng nhưng với Tôn Pomina, đó vẫn chỉ là những bước khởi đầu để chinh phục thị trường và người tiêu dùng trong và ngoài nước.