1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bạc Liêu:

Tôm giống "trôi nổi", chưa qua kiểm dịch ồ ạt tràn vào ĐBSCL

(Dân trí) - Ông Hà Văn Buôl - Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu cho biết, từ sau Tết Nguyên đán 2017 đến nay, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một số lượng lớn tôm giống vi phạm.

Trong những ngày cận và sau Tết Nguyên đán 2017, người dân ở một số tỉnh ĐBSCL như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau,… bắt đầu vào vụ tôm mới nên nhu cầu tôm giống là rất lớn. Chính vì thế, lượng tôm giống từ các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận,… ồ ạt đổ vào để “cung” cho người nuôi.

Tuy nhiên, điều đáng nói là một số lượng tôm giống này chưa qua kiểm dịch hoặc không có giấy tờ lưu thông vẫn còn xảy ra, dẫn đến chất lượng tôm giống rất khó kiểm soát.

Tôm giống được phát hiện trong một lần kiểm tra của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh minh họa)
Tôm giống được phát hiện trong một lần kiểm tra của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh minh họa)

Theo ông Hà Văn Buôl - Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, trước tình hình trên, ngay sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh đã ra quân kiểm tra tình hình kinh doanh, vận chuyển tôm giống qua địa bàn tỉnh.

Từ ngày 4/2 đến 12/2, ngành đã kiểm tra hàng loạt xe tải chở tôm giống từ các tỉnh miền Trung đổ vào và phát hiện trên 15,5 triệu con tôm giống (cả tôm sú và thẻ) còn nhiều vi phạm.

Cụ thể, tối ngày 4/2 đến sáng 5/2, đoàn thanh tra bắt 7 xe chở 5,1 triệu con tôm giống (trong đó có 350.000 tôm thẻ); tối ngày 5 đến sáng 6/2 bắt 4 xe chở 3,9 triệu tôm giống (có 2,1 triệu tôm sú); tối ngày 10 đến sáng 11/2 bắt 3 xe chở 1,1 triệu con tôm giống thẻ; tối ngày 11 đến sáng 12/2 bắt 6 xe chở 5,4 triệu con tôm giống (có 500.000 tôm sú).

Sau khi phát hiện các xe chở tôm giống vi phạm, ngành chức năng đã tiến hành cho kiểm dịch lại và xử lý theo quy định.

Qua đó cho thấy tình hình tôm giống “trôi nổi” vẫn còn rất phức tạp, nên rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa từ phía các địa phương và ngành chức năng để đảm bảo chất lượng sạch cho ngành thủy sản, trong đó có ngành tôm.

Huỳnh Hải