Hà Tĩnh:

Tôm của một hộ dân đồng loạt chết, cả làng nuôi tôm lo lắng

(Dân trí) - Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là cho thu hoạch, bất ngờ tôm tại các ao nuôi của một hộ dân tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đồng loạt chết. Sự việc khiến người nuôi tôm trên địa bàn lo lắng.

Sáng ngày 11/7, ông Hoàng Hải Đường- Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh thông tin, trong các ngày 8, 9/7, hơn 3,5 tấn tôm tại 2 ao nuôi của hộ ông Phan Đình Lượng (thôn Đồng Xuân) bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho gia đình.

Có mặt ở khu vực nuôi tôm của ông Lượng, cảnh tượng không khỏi xót xa. Tôm lớn như ngón tay chết la liệt, nổi trên mặt nước. Các thành viên trong gia đình ông Lượng đội nắng dùng vợt vớt số tôm chết nổi trên mặt hồ để kịp tiêu hủy, tránh để lâu sẽ ảnh hưởng lớn đến môi trường, đặc biệt là các vụ nuôi sau.

Tôm của một hộ dân đồng loạt chết, cả làng nuôi tôm lo lắng - 1

Ông Lượng đang tập trung vớt tôm chết lên để tiêu hủy.

Tôm của một hộ dân đồng loạt chết, cả làng nuôi tôm lo lắng - 2

Tôm chết trắng ao

Giải pháp trước mắt của gia đình là vớt hết tôm chết, rải vôi rồi thực hiện chôn lấp.

Theo ông Lượng, cuối tháng 4/2019, gia đình đầu tư nuôi 4 ao tôm với diện tích mặt nước khoảng 2 ha. Tại 2 ao nuôi có hiện tượng tôm chết, ông Lượng thả 40 vạn con giống tôm đá có xuất xứ từ một công ty cung cấp con giống ở Nam Trung Bộ.

Thời gian nuôi, các biện pháp khoa học được áp dụng tối đa, trong đó các tiêu chuẩn về độ kiềm, khí độc… đều đảm bảo, nên tôm sinh trưởng, phát triển tốt. Đến nay tôm đã hơn 70 ngày tuổi, gần đến vụ thu hoạch.

Tôm của một hộ dân đồng loạt chết, cả làng nuôi tôm lo lắng - 3

Dù đã nỗ lực vớt, nhưng tôm chết vẫn nằm rải rác trong đáy ao.

"Chỉ khoảng 10 ngày nữa, 2 ao tôm này sẽ cho thu hoạch. Với số giống và cỡ tôm hiện nay đạt từ 100 - 110 con/kg, ước tính sản lượng sẽ đạt khoảng 3,5 tấn tôm thương phẩm. Tuy nhiên, đến ngày 8/7, 2 ao xuất hiện tình trạng tôm ốm yếu, dạt vào bờ và chết chìm, đến sáng ngày 9/7 thì chết hàng loạt, nổi trắng hồ. Tôi không hiểu nguyên do”- ông Lượng buồn lòng nói.

Theo ông Lượng, với mức giá hiện nay là 86 nghìn đồng/kg, gia đình ông chịu thiệt hại hơn 250 triệu đồng. Vụ nuôi này, không kể nguồn vốn sẵn có, gia đình ông còn phải phải vay ngân hàng 350 triệu đồng và nợ gần 190 triệu đồng chi phí thức ăn.

Với một hộ khả năng tài chính có hạn như ông Lượng, vụ mùa thất bại này khiến gia đình ông thêm khó khăn.

Tôm của một hộ dân đồng loạt chết, cả làng nuôi tôm lo lắng - 4

Tôm được ông Lượng vớt lên, sau đó cho đào hố, rắc vôi rồi chôn lấp.

Ông Lượng đặt nghi vấn nguyên nhân khiến tôm chết đồng loạt khả năng cao là mắc bệnh liên quan đến gan, tụy.

“Hơn 1 tháng qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, cùng với hệ thống kênh dẫn nước thải quá dài, khiến việc thoát nước khó khăn nên tôm có thể mắc bệnh dịch liên quan đến gan, tụy dẫn đến chết như trên”- ông Lượng nghi vấn.

Ông Lượng mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để gia đình có cơ sở thực hiện xử lý hồ cũng như bảo vệ các hồ nuôi khác và các hộ nuôi xung quanh

Việc tôm của hộ gia đình ông Lượng chết, khiến người nuôi tôm trên địa bàn xã Hộ Độ thêm lo lắng. Hiện người nuôi ở đây đã kiểm soát chặt chẽ người ra vào các khu nuôi, cũng như kiểm soát chặt nguồn nước.

Ông Hoàng Hải Đường cho biết, khi nhận được tin báo, xã đã cử cán bộ chuyên môn đến kiểm tra và báo cáo lên huyện Lộc Hà. Qua kiểm tra trên diện rộng, hiện tượng tôm chết đến nay chỉ xuất hiện tại ao của hộ ông Lượng.

“Hiện Phòng Nông nghiệp huyện Lộc Hà đã tiến hành lấy mẫu và gửi đi xét nghiệm tại các trung tâm chuyên ngành có thẩm quyền để xác định nguyên nhân và xây dựng phương án bảo vệ các ao tôm khác trên toàn huyện. Chúng tôi cũng khuyến cáo bà con theo dõi, giám sát chặt chẽ các ao nuôi. Khi xuất hiện bất kì hiện tượng nào phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn”- ông Đường nói.

Hà Phương