Tọa đàm "Chiến lược đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Tọa đàm diễn ra vào ngày 17/6, tại TPHCM, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng SAIGONTEL tổ chức, gợi mở hướng đầu tư trong bối cảnh bình thường mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bất chấp diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới nửa đầu năm 2022, với ưu thế riêng có, nền kinh tế thích ứng, linh hoạt của Việt Nam từng bước lấy lại đà tăng trưởng với những kết quả đáng khích lệ.

Các lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng tăng mạnh, niềm tin của các nhà đầu tư được củng cố mạnh mẽ. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang tiếp tục dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng.

Tọa đàm Chiến lược đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo - 1

Kinh tế quý I/2022 đã quay trở lại đà tăng trưởng, đạt trên 5%. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P nâng hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam từ BB lên BB+, ghi nhận nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi vững chắc và dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam khoảng 6,9% với xu hướng dài hạn là 6,5-7% từ năm 2023.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành nhiều chương trình hành động, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân cả nước cùng nỗ lực đẩy mạnh biện pháp phục hồi và phát triển kinh tế. Việc tăng cường, tự chủ khoa học, công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả được chú trọng.

Một trong số những giải pháp quy mô lớn được đưa ra là gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đồng sẽ được trích 1/3 để tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, phấn đấu sớm hoàn thành các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Các tuyến kết nối vùng miền núi phía Bắc; các tuyến cao tốc vùng Đông Nam Bộ; vùng ĐBSCL... cũng chú trọng triển khai. Qua đó góp phần tháo gỡ những nút thắt về vận chuyển hàng hóa; tạo thuận lợi cho việc đầu tư phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh; khai thông mọi nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhà đầu tư nước ngoài và các tổ chức tài chính quốc tế được khuyến khích triển khai những dự án phát triển cơ sở hạ tầng thông qua hình thức PPP. Các đơn vị liên quan kiện toàn chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo nhằm tạo đột phá và phát triển kinh tế bền vững dựa vào nền tảng công nghệ cao. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông, hạ tầng số là không dễ, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bên liên quan.

Góp phần tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế thời kỳ hậu đại dịch Covid-19, ngày 17/6/2022, tại TPHCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty CP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) - tổ chức buổi tọa đàm "Chiến lược đầu tư trong bối cảnh bình thường mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo". SAIGONTEL là một trong những doanh nghiệp tiên phong đầu tư và phát triển dự án phát triển hạ tầng, đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn này cũng là cơ hội để nhận diện những thách thức của quá trình hồi phục kinh tế và thực tiễn áp dụng sáng tạo vào giải quyết các thách thức trong giai đoạn hiện nay; đặc biệt là trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông - lĩnh vực chủ chốt, dẫn dắt sự tăng trưởng nguồn vốn đầu tư xã hội, có tác động đến sự phục hồi kinh tế.

Sự kiện có sự tham dự của cán bộ quản lý đến từ các cơ quan, bộ ngành trung ương và một số địa phương. Buổi tọa đàm có sự tham gia của KIND (Cơ quan trực thuộc Bộ Đất Đai, Hạ tầng và Giao Thông của Hàn Quốc có vai trò hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc phát triển các dự án hạ tầng và đô thị tại thị trường nước ngoài).

Tọa đàm sẽ cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến các cơ chế, chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư, khôi phục và phát triển kinh tế hậu đại dịch Covid-19. Lãnh đạo một số địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm như TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Thái Nguyên, Quảng Ninh... với nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng sẽ công bố những thông điệp cởi mở về chính sách khuyến khích đầu tư vào địa phương qua các chương trình, dự án cụ thể.

Những địa phương này sở hữu lợi thế về vị trí địa lý, cảng biển và hệ thống giao thông phát triển sẽ là điểm đến hấp dẫn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, việc linh hoạt, cải thiện môi trường đầu tư của các địa phương cũng là một trong những động lực quan trọng để nhà đầu tư đẩy mạnh dòng vốn trong thời gian sắp tới.

Diễn đàn cũng sẽ hội tụ các ý kiến đóng góp, giải pháp tháo gỡ vướng mắc về đầu tư nhằm khắc phục khó khăn, đẩy nhanh nghiên cứu triển khai các dự án, tăng tốc khôi phục kinh tế, kích thích đổi mới, sáng tạo và phục hồi bền vững. Qua đó, góp phần lan tỏa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.