1. Dòng sự kiện:
  2. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Kết quả kinh doanh

Tòa án trọng tài phán quyết Nga phải bồi thường hơn 50 tỷ USD cho Yukos

Tòa án trọng tài thường trực tại La Haye, Hà Lan đã công bố phán quyết Nga phải bồi thường 51,6 tỷ USD cho các cổ đông của tập đoàn dầu mỏ Yukos.

Tòa án trọng tài thường trực tại La Haye, Hà Lan đã công bố phán quyết Nga phải bồi thường 51,6 tỷ USD cho các cổ đông của tập đoàn dầu mỏ Yukos vì đã sung công các tài sản của tập đoàn này.

Người sáng lập tập đoàn Yukos, tài phiệt Mikhail Khodorkovsky. (Ảnh: AFP)
Người sáng lập tập đoàn Yukos, tài phiệt Mikhail Khodorkovsky. (Ảnh: AFP)

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Vợ bầu Đức "tay trắng" ở HAGL, Hà Hồ nhận quà khủng
* Nan giải việc quản lý tập đoàn kinh tế
* Tòa án trọng tài phán quyết Nga phải bồi thường hơn 50 tỷ USD cho Yukos
* Giá vàng tăng phiên thứ 2 liên tiếp do căng thẳng Ukraine leo thang

Theo phán quyết của Tòa, Nga đã ép buộc tập đoàn Yukos rơi vào tình trạng phá sản và bán các tài sản của tập đoàn này cho các doanh nghiệp nhà nước.

Yukos từng là tập đoàn dầu mỏ lớn nhất tại Nga. Sau khi người sáng lập tập đoàn này, trùm tài phiệt Mikhail Khodorkovsky bị bắt năm 2003 vì tội rửa tiền và ăn trộm dầu mỏ, tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga đã mua lại các tài sản của Yokos.

Trong một tuyên bố, đại diện của Rosneft cho biết quá trình tiếp quản tài sản và các hoạt động đối với Yokos là hoàn toàn hợp pháp và theo luật cưỡng chế. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ sử dụng mọi biện pháp để bác phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực.

Theo VTV
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”