1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TKV thưởng hơn 4 tỷ đồng cho những người thợ giỏi cấp tập đoàn

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Lễ tuyên dương Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ X vào sáng nay (8/11).


Những thợ mỏ giỏi xuất sắc được thưởng từ 2,5 – 13 triệu đồng/người.

Những thợ mỏ giỏi xuất sắc được thưởng từ 2,5 – 13 triệu đồng/người.

Lễ tuyên dương thợ giỏi xuất sắc và thợ giỏi cấp Tập đoàn hôm nay vào đúng dịp kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than - Khoáng sản Việt Nam (12/11).

Theo đó, năm nay, có 395 công nhân đạt danh hiệu “Thợ giỏi xuất sắc” và “Thợ giỏi” cấp Tập đoàn. Các cá nhân này được trao thưởng ở các mức từ 2,5 – 13 triệu đồng/người, tổng giải thưởng lên tới 4,149 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các công ty thành viên có thành tích xuất sắc cũng được thưởng từ 20 – 120 triệu đồng/đơn vị.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng Giám đốc TKV cho biết, đây cũng là dịp để động viên và tôn vinh những người thợ mỏ, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ để xây dựng và phát triển bền vững Tập đoàn.


Thợ mỏ vào ca

Thợ mỏ vào ca

Được biết, tham gia Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ X, năm 2017 có 27 đơn vị thuộc các khối sản xuất than, khoáng sản hầm lò, lộ thiên và cơ khí. Các thí sinh dự thi phải trải qua phần thi trắc nghiệm lý thuyết và thực hành.

Kết quả, số lượng thí sinh đạt điểm thi loại giỏi xuất sắc và loại giỏi là: 395/450 thí sinh, chiếm 87,8% thí sinh dự thi, tăng 11,1% so với Hội thi lần thứ 9 (76,7%).

Đặc biệt, có 119 thí sinh đạt điểm 10 thi lý thuyết, 106 thí sinh đạt điểm thi tối đa (30 điểm) gồm 3 nội dung “lý thuyết + thực hành + tác phong công nghiệp”.

Đánh giá về Hội thi năm nay, ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy TKV nhận định rằng so với Hội thi lần thứ 9 năm 2014, chất lượng thí sinh dự thi năm nay có tốt hơn. Độ khó về đề thi đối với nhóm nghề hầm lò cũng tăng lên.

“Cụ thể, số lượng câu hỏi trong bộ đề thi nhóm nghề hầm lò tăng lên nhưng số lượng thí sinh đạt Thợ giỏi xuất sắc và Thợ giỏi vẫn tăng so với Hội thi trước, đây là điều đáng mừng”, ông Chuẩn nói.

Về doanh thu toàn Tập đoàn trong tháng 10, TKV cho biết con số ước đạt 87.543 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch năm, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc TKV cho biết đến hết tháng 10, tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đều có tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, đáng chú ý là khối khoáng sản tạo được sức bật mạnh mẽ, doanh thu tăng gần 90% so với năm trước. Đặc biệt là sản phẩm alumin, TKV đã ký hợp đồng tiêu thụ với khách hàng đến hết năm 2018.

Hồng Vân