1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Tỉnh bang Quecbec, PEI Canada: Xu hướng đầu tư định cư 2018

“Sự thật là hai chương trình đầu tư định cư tại Quebec & PEI Canada đã hoạt động  trong những năm gần đây và dự đoán 2018 sẽ là năm của hai tỉnh bang này”, ông Tony Le – Đại diện Victory Investment Consultants khu vực Châu Á chia sẻ.

Ông Tony Le chụp hình kỷ niệm với Ông Domenico Baldino - Giám Đốc Cơ Quan Chính Phủ Đầu Tư Quebec. Ảnh: Victory cung cấp
Ông Tony Le chụp hình kỷ niệm với Ông Domenico Baldino - Giám Đốc Cơ Quan Chính Phủ Đầu Tư Quebec. Ảnh: Victory cung cấp

Đầu tư định cư hay “định cư theo diện doanh nhân” là con đường nhanh nhất để nhận quốc tịch Canada thông qua việc trực tiếp góp vốn hoặc thiết lập các cơ sở kinh doanh mới dựa trên luật pháp của nước sở tại. Theo đó, đương đơn chỉ cần đầu tư khoản tiền 4 tỷ đồng cho chính phủ Canada mà không cần những điều kiện khó khăn khác như tiếng Anh, một trong những “chướng ngại vật” của đa số người Việt… thì họ sẽ được sắp xếp một buổi phỏng vấn trực tiếp với chính phủ Canada trước khi bước chân lên hành trình trở thành công dân quốc tế.

Lựa chọn thông minh này không chỉ giúp nhà đầu tư trên thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng có thể hưởng quy chế định cư lâu dài cùng những đặc quyền như công dân nước đó mà hơn nữa, họ sẽ chớp được cơ hội mở rộng thị trường kinh doanh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại bậc nhất và nâng dần năng lực cạnh tranh.

Chính những lý do đó nên tuy chỉ mới xuất hiện trong mười năm trở lại đây nhưng các chương trình đầu tư định cư Mỹ, Úc, Canada… đã dậy sóng mạnh mẽ và xây được một chỗ đứng nhất định trên thương trường đầu tư Việt. Điển hình là năm 2016, kết quả khảo sát Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam của Vietnam Report cho biết có đến 45% doanh nghiệp “khát khao” đầu tư ra nước ngoài trong 5 năm tới. Báo cáo của World Bank cũng nói Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ di cư nước ngoài cao nhất khu cực Châu Á - Thái Bình Dương với khoảng 100.000 người mỗi năm, phần nhiều là doanh nhân.

Trong những lựa chọn đầu tư định cư Mỹ, Úc, Canada nói trên thì chương trình EB-5 là lựa chọn hàng đầu của những năm qua và nhiều người cho rằng nó sẽ tiếp tục chiếm sóng trong năm nay. Thế nhưng, theo dự đoán của ông Tony Le – Đại diện Victory Investment Consultants khu vực Châu Á, một chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn định cư thì Quebec và Prince Edward Island (PEI), hai tỉnh bang thịnh vượng nhất của đất nước Canada mới là xu hướng của năm 2018: “Hai chương trình Đầu tư Quebec và PEI thu hút giới doanh nhân bởi chính sách ưu tiên cấp thẻ thường trú nhân (PR card) cho cả gia đình gồm con cái dưới 22 tuổi, phí đầu tư tương đối phù hợp, không yêu cầu cao về trình độ học vấn cũng như ngoại ngữ, không yêu cầu ký quỹ hoặc mở doanh nghiệp tại Canada và được Chính phủ bảo đảm”.

Ông Tony Le chụp hình kỷ niệm với Ông Mayor Clifford Lee – Thị trưởng tỉnh bang PEI. Ảnh: Victory cung cấp
Ông Tony Le chụp hình kỷ niệm với Ông Mayor Clifford Lee – Thị trưởng tỉnh bang PEI. Ảnh: Victory cung cấp

“Khi đã được cấp thẻ thường trú nhân, cả gia đình nhà đầu tư sẽ được hưởng tất cả quyền lợi về an sinh xã hội, giáo dục và y tế miễn phí như người bản xứ. Và chỉ sau 3 năm sinh sống đi đi về về không ràng buộc trong khoảng thời gian 5 năm thì cả gia đình có quyền nộp đơn xin quốc tịch nhưng vẫn có thể giữ quyền song tịch. Nhờ vậy, họ vẫn dễ dàng lưu giữ công việc và tài sản tại Việt Nam.”, ông chia sẻ thêm.

Hiện nay, chương trình đầu tư tỉnh bang Quebec đang có các điểm nổi bật như không đòi hỏi tiếng Anh và được chính phủ Quebec ủng hộ vốn đầu tư trên các lĩnh vực về công nghiệp, nông nghiệp và sản xuất. Trong khi đó, chương trình đầu tư tỉnh bang PEI lại thu hút doanh nhân bởi sự ủng hộ tối đa 100% từ chính phủ ở các dự án về du lịch, công nghiệp và nông nghiệp như nuôi trồng khoai tây, gà, tôm hùm,… những đặc sản nổi tiếng của PEI. Toàn bộ những dự án này đều an toàn và đảm bảo thành công.

Bên cạnh Quebec và PEI, Đại diện Victory Investment Consultants khu vực Châu Á cũng nhắc đến New Brunswick, tỉnh bang vừa mở cửa hoạt động trở lại cho các chương trình di trú mới ở Canada. Theo ông, dù không trở thành “hiện tượng” của năm 2018 nhưng chương trình đầu tư New Brunswick sẽ là “miếng bánh ngon” được giới doanh nhân ưu ái quan tâm.

Với 10 năm kinh nghiệm tư vấn định cư tại thị trường Việt Nam, VICTORY là đơn vị hiếm hoi có tỉ lệ hồ sơ thành công đạt 100% với tốc độ xử lý hồ sơ nhanh nhất hiện nay.

PV