1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TP.HCM:

Tiểu thương chợ Bình Tây điêu đứng trong chợ tạm dịp cận Tết

(Dân trí) - Tiểu thương tại chợ Bình Tây (TP.HCM) năm nay phải bán hàng Tết trong khu chợ tạm với những gian hàng chật hẹp, lối đi lại khó khăn, giao thương bất ổn... khiến doanh thu giảm sút, hàng hóa ế ẩm.

Tiểu thương chợ Bình Tây điêu đứng trong chợ tạm dịp cận Tết - 1

Tiểu thương chợ Bình Tây gặp nhiều khó khăn khi chuyển sang kinh doanh tại khu chợ tạm.

Theo quyết định của UBND TP.HCM về việc di dời tiểu thương sang khu chợ tạm mục đích để tu sửa chợ Bình Tây. Từ ngày 15/11/2016, chợ Bình Tây chính thức đóng cửa để trùng tu, việc di dời vào đúng dịp cuối năm - thời điểm buôn bán tốt nhất đã làm các tiểu thương ở đây tỏ ra chán nản vì phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại khu chợ tạm thay thế chợ Bình Tây vào những ngày cuối năm, khi Tết Đinh Dậu đã cận kề, điều dễ nhận thấy nhất là dù vào ngày cuối tuần nhưng quang cảnh mua bán tại khu nhà lồng chợ tạm khá ảm đạm. Người bán ít việc ngồi chơi, người mua lác đác, dường như đây không phải quang cảnh của một khu chợ đầu mối lâu đời và sầm uất nhất miền Nam .

Chị Cúc (một tiểu thương tại chợ Bình Tây) cho hay, năm nay do phải di dời qua chợ tạm nên mối lái, khách hàng mất khá nhiều. Lối vào chợ chật hẹp, đông đúc, nóng nực nên nhiều người không muốn vào. “Hàng hóa ế ẩm, gian hàng bé tí thế này đâu có chưng đồ ra đây được, lối vào lại quá nhỏ hẹp, khách hàng quen họ sẽ gọi điện để mình giao hàng tận nơi, khách vãng lai phần lớn sẽ chọn sang chợ An Đông, Bến Thành hoặc các chợ khác thuận tiện đi lại”, chị Cúc than thở.

Lối vào chợ tạm chật hẹp, đông đúc, nóng nực nên nhiều khách không muốn vào.
Lối vào chợ tạm chật hẹp, đông đúc, nóng nực nên nhiều khách không muốn vào.

Các tiểu thương tại đây đều cho rằng, dù đã phải di dời, ảnh hưởng tới doanh thu nhưng nhà quản lý không hỗ trợ mà còn tăng nhiều loại thuế khiến mọi người cảm thấy bức xúc.

Chỉ tay vào gian hàng có diện tích chưa đầy 3 mét vuông, chị Hương giãi bày: “Có nhiều bất cập khiến doanh thu chúng tôi giảm sút, từ việc thay đổi địa điểm, mối lái mất dần, gian hàng nhỏ, lối đi chật hẹp... còn nhiều yếu tố chủ quan từ phía nhà quản lý khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong giao thương. Không những không được giảm thuế, chúng tôi còn phải đóng thêm nhiều loại phí... trong khi doanh thu đang giảm sút”.

Xung quanh điểm bán hàng của chị Hương còn nhiều gian hàng chỉ rộng 2m2, lối đi khoảng hơn 1 mét, nhiều sạp chất các thùng hàng ra phía lối đi nên việc đi lại trong khu nhà lồng rất khó khăn, chỉ cần hai người đi qua là phải né nhau mới có thể qua được.

Chợ Bình Tây được biết đến với tên gọi Chợ Lớn (mới) do thương gia người Hoa là Quách Đàm bỏ tiền xây năm 1928 theo kỹ thuật của Pháp.
Chợ Bình Tây được biết đến với tên gọi Chợ Lớn (mới) do thương gia người Hoa là Quách Đàm bỏ tiền xây năm 1928 theo kỹ thuật của Pháp.
Hiện ngồi chợ này đã được đóng cửa để trùng tu, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm nay.
Hiện ngồi chợ này đã được đóng cửa để trùng tu, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm nay.

Vào mỗi dịp cuối năm những mặt hàng phục vụ Tết như bánh kẹo, đồ trang trí Tết, vật dụng gia đình đều thuộc nhóm thị phần bán chạy và sôi nổi nhất. Tuy nhiên, ngay cả mặt hàng thiết yếu năm nay cũng khá ế ẩm, lượng khách ra vào mua hàng lẻ tẻ.

Hầu như các tiểu thương trong dãy hàng bánh kẹo đều cho rằng, so với cùng kỳ năm ngoái những ai kinh doanh mặt hàng này tại chợ đã giảm trên 30% doanh thu. Điển hình là mứt khô, hàng năm là mặt hàng bán chạy nhất tuy nhiên năm nay cũng đang trong tình trạng "nằm chờ". Nhiều tiểu thương chuyên kinh doanh bánh mứt ngoại nhập cũng không dám đầu tư lớn như mọi năm.

Tại các nhà lồng bán đồ quần áo, dày dép, mũ nón, đồ gia dụng... cũng trong tình trạng ảm đạm, "ế sưng". Chị Mai Lan (tiểu thương bán quần áo trong chợ) kể, chị đã đoán trước được tình hình nên phải bỏ tiền thuê thêm một sạp khác, diện tích lớn hơn để có thể phục vụ khách hàng đến mua sắm dịp Tết.

“Phải thuê chỗ lớn mà để đồ, chứ ở đây thì chịu. Không thể bày ra được 1/10 số đồ hiện có. Mà mua bán khách không thấy sản phẩm thì ai mà đến mua”, chị Mai Lan chia sẻ.

Khu chợ tạm thay thế chợ Bình Tây trong thời gian đóng cửa trùng tu.
Khu chợ tạm thay thế chợ Bình Tây trong thời gian đóng cửa trùng tu.
Không gian bên trong chợ tạm khá chật hẹp, ảnh hưởng lớn đến kinh doanh của tiểu thương.
Không gian bên trong chợ tạm khá chật hẹp, ảnh hưởng lớn đến kinh doanh của tiểu thương.

Theo dự kiến, công tác tu bổ, sửa chữa chợ Bình Tây sẽ hoàn thành trong vòng một năm. Tức là trước Tết sang năm các tiểu thương sẽ được chuyển lại chợ với cơ sở khang trang. Tuy nhiên, việc có hoàn thành đúng như tiến độ thông báo trước đó hay không các tiểu thương cũng không chắc chắn được.

“Hy vọng công tác tu sửa hoàn thành đúng tiến độ để Tết năm sau chúng tôi có chỗ mà kinh doanh, cầu trời khấn phật cho nó xong trước Tết chứ mà thêm cái Tết nữa buôn bán ế ẩm thế này thì không biết sao mà vực dậy được”, các tiểu thương mong muốn.

Trung Kiên