1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Tiểu thương An Đông Plaza "đình công" vì bất đồng giá thuê sạp

(Dân trí) - Sáng 23/10, hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại trung tâm thương mại An Đông Plaza (đường An Dương Vương, Q.5) đã đồng loạt đóng cửa sạp hàng để phản đối việc trung tâm thương mại này tăng giá cho thuê mặt bằng.

Tiểu thương An Đông Plaza đình công vì bất đồng giá thuê sạp
Hàng trăm tiểu thương tập trung trước Trung tâm thương mại An Đông Plaza phản đối việc tăng giá cho thuê mặt bằng tại đây

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Cảnh báo mã độc cướp tài khoản Facebook phát tán rộng rãi tại Việt Nam
* Phía sau cú “delay” của sân bay Long Thành
* Hà Nội sẽ “bêu” tên chủ đầu tư không làm sổ đỏ cho người dân
* [CẬN CẢNH] Sân bay Nội Bài sau ngày bị chê kém nhất châu Á
* Tiếp tục rà soát chất lượng cán bộ do ông Trần Văn Truyền bổ nhiệm
* 1.000 người xếp hàng: Nghịch cảnh ô tô Việt

Ghi nhận tại sảnh và mặt tiền Trung tâm thương mại An Đông Plaza có hàng trăm tiểu thương chen chúc nhau. Lo sợ đám đông có thể gây mất trật tự nên lực lượng anh ninh của trung tâm thương mại được tăng cường. Ngoài ra, lực lượng công an, dân phòng cũng có mặt để bảo vệ hiện trường, tránh trường hợp tiểu thương quá khích gây rối.

Mọi hoạt động kinh doanh buôn bán tại trung tâm thương mại này buộc phải tạm ngưng. Nhiều khách hàng vẫn tìm đến đây để giao dịch kinh doanh nhưng bất thành. “Sáng nay tôi lên trung tâm thương mại An Đông Plaza để lấy hàng áo quần nhưng bị bảo vệ chặn lại không cho giao dịch. Họ nói, hôm nay trung tâm thương mai tạm nghỉ một ngày vì các tiểu thương đã đóng cửa nghỉ hết”- Chị Phương (ngụ Đồng Nai) kể.

Nhiều sạp hàng bên trong Trung tâm thương mại An Đông Plaza đồng loạt đóng cửa
Nhiều sạp hàng bên trong Trung tâm thương mại An Đông Plaza đồng loạt đóng cửa

Nhiều tiểu thương cho biết, cách đây 10 năm, chủ đầu tư cam kết nếu tiểu thương đã đóng đủ tiền thuê gian hàng trong vòng 10 năm sẽ được tặng thêm 2 năm thuê. Tuy nhiên, đầu năm 2014, các tiểu thương nhận được thông báo của chủ đầu tư sẽ rút ngắn thời gian như đã hứa là 2 năm xuống còn 1 năm.

“Cách đây 10 năm, khi tôi thuê mặt bằng tại tầng trệt với giá 28.000USD. Tuy nhiên, đến giờ Ban quản lý trung tâm lại tăng lên theo giá dự kiến là 80.000USD, thậm chí còn trên cả trăm ngàn USD. Việc tăng giá quá cao như vậy gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều, bao nhiều tiền bạc, chúng tôi đầu tư hết cho sạp hàng rồi….”- Chị Trang (tiểu thương kinh doanh tại An Đông Plaza) bức xúc.

Một tiểu thương khác tiếp lời: “Kinh tế năm nay rất khó khăn kéo theo việc kinh doanh giảm mạnh. Nếu như năm trước bán được 10 phần thì năm nay chỉ bán chỉ có được 1 phần thôi. Việc tăng giá cao như vậy khiến chúng tôi rất bức xúc. Nhiều lần chúng tôi đã liên hệ với Ban quản lý để lương lượng nhưng phía công ty An Đông không có thiện chí thương lượng. Họ vẫn giữ nguyên lập trường được thì bán, không thì nghỉ”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 22/10, Ban quản lý An Đông Plaza đã yêu cầu tiểu thương lên thỏa thuận hợp đồng, nhưng không hề thay đổi mức giá thông báo trước đó. Chính điều này khiến tiểu thương tiếp tục bức xúc, quyết định đóng sạp để gây áp lực lên Ban quản lý.

Nhiều tiểu thương đứng phản đối bên tỏng sảnh chính của Trung tâm thương mại An Đông Plaza 
Nhiều tiểu thương đứng phản đối bên tỏng sảnh chính của Trung tâm thương mại An Đông Plaza 
Nhiều tiểu thương đứng phản đối bên tỏng sảnh chính của Trung tâm thương mại An Đông Plaza 

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc An Đông Plaza đã phải xuống trước sảnh tòa nhà và ra tận ngoài đường để vận động tiểu thương ngưng việc tụ tập. Đồng thời, Ban quản lý trung tâm thương mại An Đông Plaza cũng đưa ra một thông cáo báo chí với nội dung, Tổng giám đốc công ty, ông Dương Duy Mỹ cho biết đối với các gian hàng có thời gian thuê 10 năm, An Đông Plaza đã có thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng nếu các tiểu thương đạt được các điều kiện nhất định, nhưng không có tiểu thương nào đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận để được nhận hỗ trợ.

Tuy nhiên, văn bản cũng cho biết An Đông Plaza vẫn tiến hành hỗ trợ các tiểu thương không đạt điều kiện bằng cách miễn giảm tiền thuê mặt bằng trong 2 năm với tổng số tiền miễn giảm lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đối với các tiểu thương có ý định ký hợp đồng vào tháng 2/2015, phía An Đông cũng có những chính sách hỗ trợ về giá, cũng như hỗ trợ tiểu thương làm thủ tục vay vốn ngân hàng với các điều kiện ưu đãi.

Trung Kiên
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”