1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủy điện Lai Châu: Dấu son trong hành trình trị thủy sông Đà

Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ khánh thành vào cuối tháng 12/2016 - “về đích” trước 1 năm so với kế hoạch. Thành công này không chỉ mang lại hiệu quả to lớn cho kinh tế, xã hội đất nước mà còn đánh dấu cho sự thành công vượt bậc của đội ngũ người làm thủy điện Việt Nam.

Nhà máy Thủy điện Lai Châu được khởi công vào ngày 5/1/2011 với quy mô 3 tổ máy có tổng công suất thiết kế 1.200 MW.
Nhà máy Thủy điện Lai Châu được khởi công vào ngày 5/1/2011 với quy mô 3 tổ máy có tổng công suất thiết kế 1.200 MW.


Đây là dự án cuối cùng trong 3 dự án thủy điện lớn được xây dựng trên dòng chính của sông Đà. Hai nhà máy thủy điện lớn đang vận hành là Sơn La (2.400 MW) và Hòa Bình (1.920 MW).

Đây là dự án cuối cùng trong 3 dự án thủy điện lớn được xây dựng trên dòng chính của sông Đà. Hai nhà máy thủy điện lớn đang vận hành là Sơn La (2.400 MW) và Hòa Bình (1.920 MW).

Hầu hết lực lượng tham gia xây dựng đều đã được “tôi luyện” từ công trình Thủy điện Sơn La. Vì vậy, những bài học kinh nghiệm, những phương án thi công tối ưu nhất đều được ứng dụng tại đây.
Hầu hết lực lượng tham gia xây dựng đều đã được “tôi luyện” từ công trình Thủy điện Sơn La. Vì vậy, những bài học kinh nghiệm, những phương án thi công tối ưu nhất đều được ứng dụng tại đây.

Sau hơn 4 năm thi công, ngày 20/6/2015, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đóng cống dẫn dòng để tích nước hồ chứa.
Sau hơn 4 năm thi công, ngày 20/6/2015, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đã nghiệm thu hoàn thành công tác xây dựng các hạng mục công trình phục vụ đóng cống dẫn dòng để tích nước hồ chứa.

3 tổ máy của Thủy điện Lai Châu lần lượt hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/2015, tháng 6/2016 và tháng 11/2016, bổ sung kịp thời nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu điện của đất nước.
3 tổ máy của Thủy điện Lai Châu lần lượt hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/2015, tháng 6/2016 và tháng 11/2016, bổ sung kịp thời nguồn năng lượng đáp ứng nhu cầu điện của đất nước.

Cùng với việc hoàn thành công trình trước tiến độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân được các đoàn giám sát của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tái định cư ngày một ổn định và từng bước được nâng lên.
Cùng với việc hoàn thành công trình trước tiến độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân được các đoàn giám sát của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tái định cư ngày một ổn định và từng bước được nâng lên.

Thủy điện Lai Châu hoàn thành sớm 1 năm cung cấp thêm khoảng 4,7 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia, giá trị làm lợi cho đất nước khoảng 7.000 tỷ đồng. Thủy điện Lai Châu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cấp nước cho đồng bằng sông Hồng về mùa khô, tạo cơ hội phát triển - kinh tế xã hội hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.
Thủy điện Lai Châu hoàn thành sớm 1 năm cung cấp thêm khoảng 4,7 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia, giá trị làm lợi cho đất nước khoảng 7.000 tỷ đồng. Thủy điện Lai Châu tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cấp nước cho đồng bằng sông Hồng về mùa khô, tạo cơ hội phát triển - kinh tế xã hội hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Bắc.

Ngọc Tuấn