Thương nhân trên Temu, Shein gặp khó khi ông Trump đảo chính sách thuế
(Dân trí) - Những chính sách thuế của ông Trump đã làm gia tăng thách thức đối với các thương nhân kinh doanh xuyên biên giới tại Trung Quốc.
Các nhà buôn bán xuyên biên giới và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tại Trung Quốc đang phải đối mặt với sự hỗn loạn do các chính sách thuế quan thay đổi liên tục của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi giới doanh nghiệp chuẩn bị cho những cú sốc mới trong một thị trường bán lẻ vốn đã đầy khó khăn.
Nhà sản xuất và kinh doanh trực tuyến quần áo Kenny Li cho biết anh cố gắng giữ bình tĩnh sau khi ông Trump tăng thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc và loại bỏ miễn thuế đối với các gói hàng có giá trị thấp vào đầu tháng này, và rồi trì hoãn việc thực thi chính sách vài ngày sau đó.
Sự thay đổi trong chính sách thuế quan tác động mạnh đến thương nhân qua các sàn Temu, Shein của Trung Quốc (Ảnh: Shutterstock).
"Cứ để mọi thứ diễn ra thôi, chúng tôi còn có thể làm gì khác đây," Li nói. Anh bổ sung: "Chúng tôi chỉ có thể chờ kế hoạch được hoàn thiện và thực sự triển khai trước khi biết chắc chắn cách đối phó với những thay đổi này".
Hiện tại, phương châm vẫn là "giữ bình tĩnh và tiếp tục công việc". Li vẫn tiếp tục giao hàng đến các kho của Temu và Shein, trong khi cả hai nền tảng này chưa đưa ra hướng dẫn nào mới về cách đối phó với chính sách của Mỹ. Các thủ tục hậu cần và phí vận chuyển hầu như không thay đổi, anh cho biết.
Biến động trong ngành logistics
Ngày 7/2, Tổng thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp hoãn áp thuế đối với các gói hàng giá trị thấp từ Trung Quốc, quy định rằng chính sách "de minimis" (miễn thuế đối với các gói hàng có giá trị thấp) sẽ chỉ bị loại bỏ khi Bộ trưởng Thương mại có thông báo rằng hệ thống thu thuế phù hợp đã sẵn sàng để triển khai một cách đầy đủ và hiệu quả.
Trước đó, Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) đã tuyên bố tiếp tục chấp nhận tất cả thư và bưu kiện từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc), đảo ngược quyết định đình chỉ dịch vụ chỉ vài giờ trước đó.
Kết quả là nhiều nhà cung cấp dịch vụ hậu cần đã hủy bỏ các khoản phụ phí mà họ đã áp đặt khi ông Trump lần đầu công bố thuế quan. Một số công ty trước đó đã tăng phí 35% đối với hàng dệt may và 25% đối với các mặt hàng khác để bù đắp thuế và chi phí thông quan.
Ngày 8/2, YunExpress, một công ty hậu cần xuyên biên giới có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc), thông báo sẽ hoàn lại toàn bộ khoản đặt cọc thuế 30% và phí thông quan 20 nhân dân tệ (tương đương 2,7 USD) cho tất cả đơn hàng được đặt trong tuần.
"Những điều chỉnh liên tục của chính sách thông quan Mỹ trong 7 ngày qua đã gây ra sự hỗn loạn trong chuỗi cung ứng thương mại điện tử xuyên biên giới, cùng với sự biến động mạnh về chi phí", YunExpres cho biết trong một thông báo. "Chúng tôi kêu gọi các nhà bán hàng tăng cường khả năng thích ứng với những chính sách siết chặt và thay đổi nhanh chóng".
Tác động lâu dài đối với thương mại điện tử Trung Quốc
Chính sách de minimis, cho phép các gói hàng dưới 800 USD nhập khẩu vào Mỹ mà không phải chịu thuế, đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc.
Theo một báo cáo của Ủy ban Quốc hội Mỹ về Trung Quốc vào tháng 6/2023, gần một nửa số gói hàng vận chuyển theo diện de minimis có xuất xứ từ Trung Quốc.
Việc miễn thuế đối với các gói hàng dưới 800 USD nhập khẩu vào Mỹ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành thương mại điện tử xuyên biên giới Trung Quốc (Ảnh: Getty Images).
Việc loại bỏ miễn thuế này đồng nghĩa với việc hàng hóa từ Temu, Shein và các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới có vốn Trung Quốc sẽ phải chịu thuế nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, vốn đã lên tới hơn 20% ở một số ngành.
Mặc dù việc áp dụng thuế bị trì hoãn, song mối đe dọa từ mức thuế cao hơn vẫn đang đè nặng lên lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, vốn là một phần quan trọng của ngành xuất khẩu Trung Quốc.
Li cho biết các mức thuế mới của Mỹ khiến anh càng thêm quyết tâm rời khỏi ngành này, vì chúng sẽ tiếp tục bào mòn mức lợi nhuận vốn đã rất mỏng khi bán các sản phẩm giá rẻ trên các nền tảng như Shein và Temu.
"Mức thuế mới chỉ khiến cho ngành này thêm khó khăn trong năm nay", anh nói.
Trước đó, các nền tảng mua sắm trực tuyến Temu và Shein đã ghi nhận sự sụt giảm doanh số kéo dài trong tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ quy định miễn thuế đối với các gói hàng nhỏ - một lợi thế quan trọng giúp các công ty này phát triển mạnh mẽ. Điều này cho thấy tâm lý e dè từ người tiêu dùng Mỹ, những người trước đây đổ xô mua sắm các sản phẩm siêu rẻ từ hai nền tảng này.
Theo công ty phân tích dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ Bloomberg Second Measure, doanh số của Shein tại Mỹ đã giảm từ 16% đến 41% trong 5 ngày tính từ 5/2, trong khi Temu (thuộc sở hữu của PDD Holdings) ghi nhận mức giảm lên đến 32% trong cùng khoảng thời gian.