1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thực hư thông tin Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long vài tuần

Nguyễn Mạnh

(Dân trí) - Theo phản ánh của doanh nghiệp, phía Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long từ 29/12 năm nay đến 24h ngày 26/1/2022 tại Hữu Nghị và một số khu vực xung quanh.

Nhiều xe chở nông sản, trong đó có thanh long bị tắc ở cửa khẩu (Ảnh: CMH).

Trung tâm quản lý cửa khẩu thuộc Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vừa cho biết về việc tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp phản ánh Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu mặt hàng thanh long từ ngày 29/12.

Cụ thể, cơ quan này đã nhận được thông tin từ doanh nghiệp Việt Nam gửi thư của Ban chỉ huy Tổ lãnh đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc về việc thực hiện hủy bỏ đối với quả thanh long. Lý do xuất phát từ vấn đề dịch bệnh.

Sau khi nhận được thư, Trung tâm quản lý cửa khẩu đã phiên dịch ra tiếng việt. Theo đó, nội dung văn bản Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bằng Tường Trung Quốc gửi cho Hải quan Hữu Nghị Quan Trung Quốc thông báo việc hủy bỏ, không tiếp nhận hàng hóa bảo quản lạnh, cụ thể là mặt hàng thanh long. Phía Trung Quốc sẽ tạm dừng nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long từ 29/12 năm nay đến 24h ngày 26/1/2022.

Trung tâm quản lý cửa khẩu cho biết đã liên lạc trực tiếp với Cục Thương mại Bằng Tường Trung Quốc để nắm thông tin. Theo đó, phía Cục Thương mại Bằng Tường xác nhận thông tin trên là chính xác.

Tính đến thời điểm báo cáo, qua trao đổi với Chi cục hải quan cửa khẩu Tân Thanh thì tổng số xe thanh long chờ xuất trong bãi Bảo Nguyên là 462 xe; theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì số xe chờ xuất là 48 xe.

Trong khi đó, chia sẻ với Dân trí, lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn cho biết đây mới chỉ là thông tin các cơ quan chức năng phía Việt Nam tiếp nhận từ phía doanh nghiệp. Vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ hải quan phía Trung Quốc.

Hiện không chỉ thanh long, nhiều mặt hàng khác cũng đang trong tình trạng khó khăn thông quan do tình hình kiểm soát dịch bệnh từ phía Trung Quốc. 

Tổng lượng xe tồn tính đến sáng 28/12 tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma là 3.838 xe. So với một ngày trước, lượng xe tồn đã giảm 154 xe. Lượng xe giảm chủ yếu do doanh nghiệp, chủ hàng quay đầu khi thấy nông sản có dấu hiệu hư hỏng.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm việc xuất khẩu mặt hàng thanh long qua đường biển ở Hải Phòng, TPHCM và một số khu vực khác như Kim Thành (Lào Cai)... vẫn diễn ra bình thường. Riêng ở cửa khẩu Chi Ma vẫn diễn ra nhưng rất chậm. 

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi và báo cáo tình hình kịp thời", vị này cho biết.

Hồi tháng 9, chính quyền Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc cũng thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực cầu phao tạm Đông Hưng. Thời gian dừng nhập khẩu là 7 ngày. Các cửa khẩu khác vẫn xuất khẩu bình thường. 

Thời điểm đó, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con vùng trồng thanh long của Việt Nam không nên quá lo lắng trước thông tin này, bởi đây chỉ là trường hợp rất hi hữu. Chỉ xảy ra ở Đông Hưng, còn ở các cửa khẩu khác và kênh xuất khẩu khác vẫn diễn ra bình thường.