1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý

(Dân trí) - Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi đất nước có nhiều cơ hội cũng như thách thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trọng tâm của ngành ngân hàng là phải đảm bảo giá trị tiền đồng, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, áp dụng các chuẩn mới theo thông lệ quốc tế.

Sáng nay 26/4, tại Hà Nội, ngành ngân hàng Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2016) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.

Tham dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 65 năm thành lập ngành ngân hàng có ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương…

Trải qua 65 năm xây dựng, củng cố, phát triển, đổi mới và hội nhập, ngành Ngân hàng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có những bước phát triển vượt bậc góp phần tạo nên sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực kinh tế, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những bước đổi mới căn bản trong xây dựng cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành, thực thi chính sách tiền tệ; qua đó, hoạt động ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, tạo lập nền tảng cho định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng ổn định, lành mạnh, có sức cạnh tranh, là kênh dẫn vốn hiệu quả trong quá trình tái cơ cấu, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đất nước.

Thủ tướng yêu cầu duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý - 1

Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành ngân hàng tiếp tục tiên phong thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, điều hành linh hoạt lãi suất, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh tái cơ cấu, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống bền vững trong thời gian tới…

Bước sang giai đoạn phát triển mới, khi đất nước có nhiều cơ hội cũng như thách thức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trọng tâm của ngành ngân hàng là phải đảm bảo giá trị tiền đồng, tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, áp dụng các chuẩn mới theo thông lệ quốc tế.

Qua đó, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực điều hành, theo dõi sát tình hình thực tế, chủ động thực hiện và tham mưu cho Chính phủ các quyết sách phù hợp, điều hành linh hoạt các công cụ, chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, đảm bảo giá trị tiền đồng Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ, giảm thiểu tình trạng đô la hoá, nâng cao dự trữ ngoại hối góp phần tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngoài ra, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngành ngân hàng cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và nâng cao chất lượng tín dụng, chủ động thực hiện hoặc đề xuất với các tổ chức có thẩm quyền những quyết sách phù hợp để đẩy mạnh tái cơ cấu, xử lý nợ xấu để phục vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực tài chính, ổn định hoạt động ngân hàng, phòng ngừa vào quản lý rủi ro của các tổ chức tín dụng; từng bước tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế, tăng cường thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm an toàn hệ thống, phát triển mạnh hệ thống thanh toán qua ngân hang để góp phần minh bạch, phòng chống tham nhũng rửa tiền.

Thú tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng tập trung làm tốt hơn nữa thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình hồ sơ vay vốn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng. NHNN cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiêm túc tiết giảm chi phí đảm bảo lãi suất cho vay phù hợp; Tăng cường phối hợp với các bộ ngành thường xuyên đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp, khách hàng để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh…


Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Đề cập tới định hướng hoạt động thời gian tới, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho hay: Trong giai đoạn 2016 - 2020, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, chặt chẽ nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bền vững; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động tiền tệ, ngân hàng, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật nói chung, phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế.


Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Ngoài ra, ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, Đề án xử lý nợ xấu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống; tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, thực hiện tốt vai trò đại diện và nâng cao vị thế của Việt Nam tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, chủ động và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế trong khu vực và trên thế giới…

Nguyễn Hiền

Thủ tướng yêu cầu duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý - 5