1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Thủ tướng: Nâng cấp, bổ sung đất cho công viên

(Dân trí) - Theo nội dung trong Quyết định quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng có định hướng nâng cấp, bổ sung đất xây dựng công viên. Trong Quyết định có công viên Thống Nhất.

Để giải quyết nhu cầu đỗ xe cho hoạt động công viên và cư dân lân cận, Hà Nội lên kế hoạch dành hàng ngàn mét vuông đất trong Công viên Thống làm bãi đỗ xe ngầm, bãi nổi và dàn thép.
 
Thủ tướng: Nâng cấp, bổ sung đất cho công viên
Góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Trần Nhân Tông (trong phạm vi công viên Thống Nhất) sẽ được xây dựng một bãi đỗ xe
 
Tuy nhiên, trong Quyết định số 1259/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ  về Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn  đến năm 2050, Thủ tướng ký 26/7/2011 lại có quan điểm khác với TP Hà Nội.
 
Trong mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trong QĐ 1259, Thủ tướng định hướng rõ không gian xanh được ưu tiên hàng đầu, Quyết định nêu: “Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
 
Về định hướng hệ thống công viên đô thị, Thủ tướng yêu cầu: “Nâng cấp các không gian xanh hiện có, bổ sung thêm một phần quỹ đất trong các khu đất sau khi di dời các công sở, các cơ sở sản xuất công nghiệp …”
 
Cụ thể hơn về nâng cấp không gian xanh hiện có, Thủ tướng nêu rõ: “Trong khu vực nội đô ưu tiên xây dựng mới và hoàn thiện các công viên, vườn hoa. Xây dựng công viên giải trí và chuyên đề như: Công viên lịch sử Cổ Loa; công viên văn hóa giải trí Hồ Tây, vườn thú, công viên Thống Nhất, Yên Sở, Mễ Trì …; công viên sinh thái gắn với hoạt động thể thao; kết nối liên hoàn với hệ thống cây xanh tự nhiên tại các khu vực Sóc Sơn, Ba Vì, Hương Tích và hệ thống sông hồ”.
 
Về việc các doanh nghiệp đang trình TP Hà Nội xây 6 bãi xe trong viên Thống Nhất, Phó Chủ tịch hội Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, TS Đào Ngọc Nghiêm nói: “Trong định hướng quy hoạch, Thủ tướng đã nêu rõ bổ sung một phần quỹ đất trong các khu đất sau khi di dời các công sở, các sở sản xuất công nghiệp để nâng cấp không gian xanh. Hà Nội chưa nâng cấp được bao nhiêu nhưng giờ lại lấy đi không gian xanh vốn đã rất thiếu. Việc này, nên cẩn trọng”.
 
Theo TS Nghiêm thì, hiện tại chỉ số không gian xanh công cộng trong 4 quận nội thành cũ đang rất thấp.  "Chỉ có 1,09 m2 đất cây xanh/ người. Trong khi đó chúng ta đang muốn phấn đấu nâng lên 4 - 4,5m2 cây xanh/người", ông Nghiêm nói.
 
Thông Chí