1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thủ tướng: Mong gần 100% doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam

(Dân trí) - “Theo khảo sát mới đây, 90% doanh nghiệp (DN) châu Âu mong muốn duy trì và đầu tư tại Việt Nam. Tôi mong muốn sắp tới, con số này lên đến gần 100%”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thành công của các DN FTA Châu Âu cũng chính là thành công của Việt Nam. (Ảnh: Hồng Vân)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng thành công của các DN FTA Châu Âu cũng chính là thành công của Việt Nam. (Ảnh: Hồng Vân)

Theo đó, tại hội nghị “Gặp gỡ Châu Âu 2018” được tổ chức trong sáng nay (25/5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - châu Âu đang đứng trước bước chuyển to lớn với việc xem xét ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

“Quan hệ giữa Việt Nam và Châu Âu đã trải qua chặng đường dài tự hào về thành tựu giao lưu kinh tế. Các đối tác Châu Âu cũng trở thành người bạn đồng hành cùng Việt Nam khi trở thành các nhà đầu tư FTA chiến lược”, Thủ tướng cho hay.

Bà Miriam Garcia Ferrer, Trưởng Ban Quan hệ Thương mại và Kinh tế, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cũng cho hay, kim ngạch thương mại giai đoạn năm 2016 – 2017 giữa Việt Nam và Châu Âu tăng gấp 5 lần.

Do đó, Thủ tướng cho rằng, nền kinh tế của hai nước có thể bổ sung cho nhau khi nền kinh tế Châu Âu chiếm hơn 26% GDP toàn cầu, là động lực quan trọng của nền kinh tế thế giới và là đối tác quan trọng của Việt Nam.

Thêm nữa, Việt Nam hiện có quy mô nền kinh tế, thu nhập người dân ngày càng tăng, sức mua tăng nhanh và tinh thần khởi nghiệp đang trở thành động lực phát triển kinh tế của quốc gia.

Do đó, Thủ tướng nhận định: “Việt Nam đang cố gắng đem lại cơ hội cho các DN nước ngoài trong đó có DN châu Âu. Việt Nam cũng cam kết thực thi nghiêm túc về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển kinh tế tư nhân và đẩy mạnh cổ phần hóa DN Nhà nước”.

Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao cũng cho biết, tất cả những động lực, quyết tâm đó đang lan tỏa đến các DN tại mọi địa phương, nơi các nhà đầu tư đang thúc đẩy kinh doanh.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và EuroCham. (Clip: Hồng Vân)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, đây cũng là cơ hội cho các tỉnh và địa phương của Việt Nam gặp gỡ DN Châu Âu và xem xét các hiệp định thương mại tự do với Châu Âu có thể mang lại lợi ích gì.

“Nếu hiệp định EVFTA được ký kết vào cuối năm nay, Việt Nam sẽ sánh vai với các nước hàng đầu Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore để giao thương với một trong những đối tác thương mại lớn nhất thế giới là EU”, ông Bruno nói.

Tuy nhiên, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cũng cho rằng, dù Việt Nam được hưởng rất nhiều lợi ích từ hiệp định thương mại này, nhưng thách thức cũng lớn và đòi hỏi sự chỉ đạo tập trung.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các DN Việt Nam cần có chiến lược kinh doanh lâu dài với các đối tác chiến lược tại Châu Âu và ngược lại.

“Trước mắt còn nhiều hạn chế khó khăn, đòi hỏi cả hai Chính phủ và các DN có quyết tâm nỗ lực để vượt qua, cùng chia sẻ để cùng phát triển, cùng có lợi. Thành công của các bạn cũng chính là thành công của Việt Nam”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Hồng Vân

Thủ tướng: Mong gần 100% doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam - 2