1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Thu nhập trong năm 2019 của ông Trump “khủng” đến mức nào?

Hương Vũ

(Dân trí) - Văn phòng Đạo đức của chính phủ Mỹ về các vấn đề tài chính của Tổng thống mới đây đã công bố báo cáo tài chính thường niên năm 2019 của ông Trump.

Thu nhập trong năm 2019 của ông Trump “khủng” đến mức nào? - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg

Tài liệu gồm 78 trang cung cấp dữ liệu về thu nhập và các khoản vay của Tổng thống Mỹ.

Theo đó, lợi nhuận tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago Florida của ông Trump đã giảm từ 22,7 triệu USD năm 2018 xuống còn 21,4 triệu USD vào năm 2019, theo tài liệu được công bố.

Lợi nhuận từ khách sạn của ông gần Nhà Trắng cũng đã giảm từ 40,8 triệu USD xuống còn 40,5 triệu USD vào năm 2019.

Tuy vậy, năm ngoái lợi nhuận từ một khu nghỉ dưỡng khác của ông Trump là National Doral Miami đã tăng thêm 1,3 triệu USD lên tới 77,2 triệu USD.

Ông Trump cũng kiếm được hơn 2 triệu USD so với năm 2018 từ câu lạc bộ golf lên tới 17,7 triệu USD.

Tài liệu này cung cấp dữ liệu cho năm 2019, vì vậy, không phản ánh tác động của dịch Covid-19 đến các hoạt động kinh doanh của Tổng thống Mỹ, trong một số trường hợp phải đóng cửa do những hạn chế áp đặt đối trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Tờ Wall Street Journal ước tính, tổng doanh thu từ các doanh nghiệp của ông Trump năm ngoái ít nhất là 446 triệu USD, tăng 2,6% so với năm 2018.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng, ông đã nhận được 13,5 triệu USD từ việc bán một biệt thự ở Hillsly Hills. Ngoài thực tế là phần lớn thu nhập của ông Trump, bao gồm thu nhập từ bất động sản trên toàn thế giới, ông cũng nhận được một khoản phí cho cuốn sách "Nghệ thuật đàm phán" trên 100.000 USD/năm.

Năm ngoái, ông Trump cũng nhận được khoản trợ cấp 77.800 USD từ Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên truyền hình và 8.700 USD từ Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ.

Ông Trump có 14 khoản vay, 5 trong số đó trị giá hơn 50 triệu USD.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từ chối công bố tờ khai thuế của mình trong nhiều năm, đi ngược lại với truyền thống mà các ứng cử viên chạy đua tổng thống Mỹ từng làm.