1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thu nhập bình quân lao động ngành than chỉ đạt 7,2 triệu đồng/tháng!

(Dân trí) - Mức thu nhập bình quân 9 tháng của lao động tại Vinacomin tuy tương đương với năm 2012 nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch năm. Vinacomin dự kiến sẽ nâng thu nhập người lao động trong quý IV, dù có kế hoạch tiết giảm 5% chi phí.

Hồi năm ngoái, Vinacomin từng lo ngại lương của người lao động có thể bị cắt giảm 15%.
Hồi năm ngoái, Vinacomin từng lo ngại lương của người lao động có thể bị cắt giảm 15%.

Cập nhật thông tin tại phiên họp báo chiều 21/10/2013, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2013, mức lương bình quân của lao động tại Tập đoàn ở mức 7,2 triệu đồng/người, tương đương với mức trung bình của cả năm 2012.

Tuy nhiên, mức này theo lãnh đạo Vinacomin mới chỉ bằng 95% kế hoạch năm. Hồi đầu năm, khi lên kế hoạch, Tập đoàn đã dự kiến, tiền lương cho cán bộ công nhân viên sẽ tăng lên so với năm trước, nhưng thực tế, do một số đơn vị (chủ yếu là các đơn vị sản xuất than lộ thiên, khoáng sản...) có số ngày làm việc giảm so với trước đây nên dù tiền lương ngày công không giảm nhưng bình quân tháng lại thấp hơn.

Bù lại, tiền lương ngày công sản phẩm của công nhân chính, đặc biệt là công nhân làm việc trong hầm lò vẫn được ổn định, một số đơn vị tăng so với mức đạt được trong năm ngoái.

Vinacomin dự kiến, trong những tháng cuối năm sẽ phấn đấu đạt mức tiêu thụ cao hơn và qua đó sẽ cải thiện từng bước tiền lương cho người lao động.

Ông Biên cho biết, tính đến hết tháng 6, sản lượng than tiêu thụ đạt 21,5 triệu tấn, bằng 50% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quý III, do thị trường tiêu thụ than trong nước giảm mạnh, giá xuất khẩu tiếp tục giảm nhẹ, thuế xuất khẩu tăng nên sản lượng than tiêu thụ quý III chỉ đạt 15,6% kế hoạch năm (bình quân 2,2 triệu tấn/3,6 triệu tấn mỗi tháng thực hiện trong 6 tháng đầu năm, tức đã giảm 40% so với các tháng trước). Tồn kho cuối tháng 9 ước còn 7,8 triệu tấn, trong đó than sạch tồn 5,6 triệu tấn, tăng 100.000 tấn so với đầu năm, nhưng giảm 900.000 so với cùng kỳ.

Dự kiến để đáp ứng mục tiêu tiêu thụ 39 triệu tấn than trong cả năm (bằng mức năm 2012), trong quý IV, sản lượng tiêu thụ than tối thiểu của Vinacomin phải là 10,8 triệu tấn, trong đó, tiêu thụ trong nước 7,8 triệu tấn, xuất khẩu 3 triệu tấn.

Lãnh đạo Vinacomin khẳng định sẽ thực hiện được mục tiêu đặt ra do quý IV rơi vào thời điểm mùa khô, nhu cầu than trong nước (nhất là than bán cho điện) sẽ hồi phục mạnh. Đồng thời cùng với việc thuế xuất nhập khẩu được điều chỉnh về 10% ngang với mức quy định trong nửa đầu năm thì sản lượng than xuất khẩu sẽ được cải thiện.
 
Cũng theo ông Biên, trong bối cảnh hiện nay, Vinacomin đã không còn chú trọng mục tiêu xuất khẩu than như trước đây mà nhằm duy trì việc làm và ổn định đời sống trên 100.000 lao động thợ mỏ (ảnh hưởng tới an sinh của 50% dân số Quảng Ninh). 

Tuy vậy, trong kế hoạch của Vinacomin vẫn nhấn mạnh việc tiếp tục rà soát, thực hiện tiết giảm 5% tổng chi phí.
Bích Diệp