1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Thu hồi một căn hộ thu nhập thấp bị bán ở CT1 Ngô Thì Nhậm

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phí Thái Bình vừa chỉ đạo Công ty Vinaconex Xuân Mai thu hồi ngay căn hộ 1702 chung cư thu nhập thấp CT1 - Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) của bà Cao Thị Loan được mua nhưng không có nhu cầu ở và bán cho người khác.

Ngày 18/5, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Phí Thái Bình đã làm việc với Công an Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội để làm rõ những thông tin mua bán nhà thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm (Hà Đông).
Thu hồi một căn hộ thu nhập thấp bị bán ở CT1 Ngô Thì Nhậm - 1
Căn hộ 1702 chung cư thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm sẽ bị thu hồi (ảnh: LĐ)

Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Nội) Đậu Văn Liên cho biết, căn cứ những thông tin báo chí phản ánh và qua điều tra, công an phát hiện chủ căn hộ 1702 chung cư thu nhập thấp CT1 - Ngô Thì Nhậm là bà Cao Thị Loan đã bán căn hộ của mình cho bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.

“Do không có tiền đóng, chủ căn hộ 1702 nhờ người thân và hàng xóm rao bán căn hộ trên mạng”, ông Đậu Văn Liên nói.

Theo ông Liên, quá trình điều tra bà Loan khai nhận đã bán căn hộ này với giá 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (người hiện nay đang ở căn hộ) mới chỉ thừa nhận cho bà Loan vay 200 triệu đồng và chủ căn hộ cho ở nhờ chứ không mua căn hộ.

“Căn cứ hiện trạng sử dụng căn nhà hiện nay và việc bà Loan, bà Tâm không có mối quan hệ họ hàng gì, những thông tin đó cho thấy căn hộ đã bị bán”, ông Liên nhận định.

Trước những thông tin của Công an Thành phố đưa ra tại cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, dù bán hay cho ở nhờ thì bà Loan và bà Tâm đã vi phạm vào quy định của Thành phố do vậy căn nhà này cần thu hồi ngay lập tức.

Báo cáo thành phố về tình hình giao nhận nhà thu nhập thấp CT1 - Ngô Thì Nhậm và những thông tin về việc người dân tự chuyển nhượng nhà thu nhập thấp, đại diện Công ty Vinaconex Xuân Mai cho biết, đã bán hết 328 căn hộ ở CT1 nhưng hiện vẫn còn 20 người vẫn chưa đến nhận nhà. Trong số 308 đã bàn giao cũng chỉ có 40% người đến ở.

Về việc người dân tự ý chuyển nhượng nhà đại diện Vinaconex Xuân Mai cho biết đó là việc ngoài ý muốn. “Hồ sơ nộp đều có chứng nhận của chính quyền địa phương. Khi đã bàn giao, những gia đình đến sống CT1 đều là khách hàng của chúng tôi nên phải ứng xử đúng mức không thể tự ý can thiệp, rà soát vào căn hộ”, đại diện Vinaconex Xuân Mai cho hay.

Sau khi nghe thông tin của những đơn vị liên quan đến chung cư thu nhập thấp CT1, Ngô Thì Nhậm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình yêu cầu Công ty Vinaconex Xuân Mai thu hồi và hủy hợp đồng với chủ căn hộ 1702, đồng thời trả lại tiền cho người được mua.

“Đây không phải là sự việc trầm trọng nhưng nếu không có những biện pháp ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra những vấn đề phức tạp hơn ở những dự án nhà cho người thu nhập thấp khác đang triển khai”, ông Bình nói.

Về 20 căn hộ chưa có người đến nhận, ông Bình yêu cầu Vinaconex Xuân Mai thông báo cho người được quyền mua hạn chót là ngày 15/6. “Nếu chủ căn hộ không đến nhận sẽ hủy hợp đồng và bán lại cho người thực sự có nhu cầu”, Phó chủ tịch nhấn mạnh.

Đối với 60% căn hộ đã nhận nhưng chưa chuyển đến ở ông Bình cho hay, chưa có chế tài xử lý những trường hợp này nhưng thời gian tới cần phải bổ sung.

Để kịp thời ngăn chặn hành vi mua bán nhà trái phép nhà ở thu nhập thấp, đảm bảo thực hiện chủ trương hỗ trợ nhà ở của Nhà nước đến đúng đối tượng người thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở, ông Bình yêu cầu đơn vị liên qua rà soát lại những trường hợp được mua nhà ở CT1 Ngô Thì Nhậm và đặc biệt quan tâm đến hộ khẩu của người dân.

Quang Phong