1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Nam Định:

Thông xe tuyến phố hiện đại đi qua Khu đô thị Thống Nhất

Ngày 29/11/2014, Tập đoàn Nam Cường phối hợp với UBND tỉnh Nam Định tổ chức lễ thông xe tuyến đường hiện đại dài 1.923m, mặt cắt ngang 52m nối khu đô thị mới Thống Nhất, TP. Nam Định với Quốc lộ 10.

Dự án đường 52m là một trong năm công trình thuộc dự án Xây dựng một số tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thống Nhất, phía Bắc thành phố Nam Định. Đây là dự án được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt theo Quyết định phê duyệt nghiên cứu khả thi số 999/2004/QĐ-UB ngày 12/5/2004 và giao cho Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

Sau khi thông xe đường 52m là tuyến phố hiện đại của TP. Nam Định
Sau khi thông xe đường 52m là tuyến phố hiện đại của TP. Nam Định

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Hơn 4.500 tỷ đồng xây mới Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh

* Trung Quốc tận thu từ dân để tăng trưởng

* Trung Quốc “chuyển mình”, Việt Nam cần “tỉnh giấc”?

* Làn sóng FDI thứ 3: Được tiếng và chờ miếng?

* Bão số 4 đang đổ bộ vào Phú Yên gây mưa diện rộng

* 7 ngân hàng lại tranh nhau xiết nợ kho cà phê 'rác'

Được khởi công vào tháng 12/2013, sau gần một năm nỗ lực triển khai, lựa chọn các nhà thầu tư vấn thiết kế, các đơn vị thi công, thí nghiệm để hoàn thành tuyến đường đạt chất lượng kỹ mỹ thuật, đến nay, tuyến đường 52m cắt ngang khu đô thị mới Thống Nhất do Tập đoàn Nam Cường đầu tư thi công chính thức được cắt băng khánh thành lễ thông xe.

Tuyến đường có tổng chiều dài tuyến là 1923m, điểm đầu giao với quốc lộ 10, điểm cuối giao với đường Trường Chinh và Vị Hoàng. Mặt cắt ngang rộng 52m. Dải phân cách rộng 1,5m trồng cỏ và hàng rào sắt. Hai dải hai bên rộng 4m, trồng cây bóng mát kết hợp trồng cỏ. Hè 6mx2 lát gạch Block, trồng cây bóng mát…

Được biết, tổng kinh phí xây dựng tuyến đường 52m khu đô thị mới Thống Nhất, TP. Nam Định lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Sau khi thông xe đường 52m là tuyến phố hiện đại của TP. Nam Định

Ông Nguyễn Văn Va - Chủ tịch TP. Nam Định biểu dương sự nỗ lực của Tập đoàn Nam Cường trong việc thi công thực hiện tuyến đường 52m đúng tiến độ và đạt chất lượng cao

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Nguyễn Văn Va - Chủ tịch UBND Thành phố Nam Định đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Tập đoàn Nam Cường trong việc thực hiện tuyến đường 52m bảo đảm thời gian, kỹ - mỹ thuật công trình, góp phần chỉnh trang khu đô thị mới Thống Nhất trên địa bàn Thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung, tạo nên một diện mạo mới, khang trang cho khu đô thị, tạo cho Thành phố Nam Định có thêm một tuyến đường mới đẹp, văn minh, hiện đại.

Thành lập năm 1984, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, đến nay Nam Cường đã trở thành một trong những Tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam. Các dự án giao thông tập đoàn triển khai đều có tổng mức đầu tư lớn như đường trục phía Bắc Hà Đông hơn 3.000 tỉ đồng; đường Lê Văn Lương kéo dài gần 7.700 tỉ đồng.
 
Bên cạnh đó, các dự án khu đô thị, nhà ở của Tập đoàn cũng có quy mô diện tích đất lớn như: Khu đô thị Dương Nội (197 ha); Khu đô thị Hòa Vượng (55,4 ha), Thống Nhất (63,9 ha), Mỹ Trung (152,94 ha) tại Nam Định; Khu đô thị phía Tây Hải Dương (595 ha); Khu Resort và khách sạn quốc tế Nam Cường Đồ Sơn, Hải Phòng (4,78 ha)…

Ông Trần Văn Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Văn Nghĩa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cường phát biểu tại buổi lễ

Trong giai đoạn sắp tới, Nam Cường sẽ tập trung triển khai đầu tư kinh doanh các khu du lịch nghỉ dưỡng, hệ thống khách sạn trong chuỗi các dự án đã được cấp phép của Tập đoàn bao gồm dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc, dự án khai thác nguồn nước khoáng thiên nhiên phục vụ nhu cầu nước uống và chữa bệnh tại Thạch Khôi - Gia Lộc - Hải Dương, các dự án bệnh viện, trường học liên cấp quốc tế trong các khu đô thị…

Tổ hợp chung cư, dịch vụ The Sparks - biểu tượng sức mạnh của Tập đoàn Nam Cường

Tổ hợp chung cư, dịch vụ The Sparks - biểu tượng sức mạnh của Tập đoàn Nam Cường

Không chỉ mở rộng các dự án đầu tư, Tập đoàn Nam Cường còn tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện tại nhiều địa phương trong cả nước. Từ đầu năm 2014 đến nay, Tập đoàn Nam Cường đã tham gia cùng Báo Dân trí trong chương trình “Tiếp sức ngư dân bám biển” tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi, khánh thành cầu khuyến học tại Quảng Bình; chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo tại điểm trường Lũng Luông, Thái Nguyên; nhận phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thi; nhiều dự án đã được Quỹ cùng tập thể cán bộ nhân viên Nam Cường chung tay, góp sức thực hiện như: Dự án xây trường THPT Vĩnh Hòa (tỉnh Kiên Giang); xây dựng trung tâm y tế xã Thống Nhất (tỉnh Nam Định); xây dựng cầu vượt sông Pô Kô; tài trợ mổ mắt cho người nghèo; và hàng trăm chuyến xe thiện nguyện âm thầm đi đến những nơi khó khăn...

Tập đoàn Nam Cường đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động khuyến học và từ thiện

Tập đoàn Nam Cường đã và đang tham gia tích cực vào các hoạt động khuyến học và từ thiện

Bên cạnh đó, Quỹ “Trái tim nhân hậu” do bà Lê Thị Thúy Ngà - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường thành lập tháng 8/2009 với mục tiêu đóng góp vào các hoạt động cộng đồng, chia sẻ khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội đã và đang hỗ trợ cho nhiều số phận có hoàn cảnh éo le tại nhiều địa phương.

T. Vinh

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”